|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Công an đang thu thập thông tin, điều tra vụ hàng Asanzo Việt Nam

20:36 | 26/06/2019
Chia sẻ
Trước nghi vấn “Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam”, CEO tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam nói, việc Asanzo nhập các linh kiện từ Trung Quốc về lắp ráp thành sản phẩm không có gì mới.

Nhưng khi gắn nhãn, bao bì cũng như trong giấy bảo hành, Asanzo ý thức được việc đó nên chỉ ghi "Xuất xứ Việt Nam" thay vì "Made in Việt Nam" trên sản phẩm của mình.

Thời gian qua, trước thông tin báo chí phản ảnh về Công ty cổ phần điện tử Asanzo Việt Nam (đơn vị được cấp chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn"” năm 2017) thực ra chỉ lắp ráp tivi từ linh kiện nhập từ Trung Quốc. Trong khi đó, các đồ điện gia dụng, công ty nhập toàn bộ từ Trung Quốc, không sản xuất một mẩu linh kiện điện tử nào. Ngược lại, trên bao bì, tem nhãn của Asanzo đều ghi xuất xứ Việt Nam kèm slogan “Asanzo - đỉnh cao công nghệ Nhật Bản”.

Bộ Công an đang thu thập thông tin, điều tra vụ hàng Asanzo Việt Nam - Ảnh 1.

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, đang thu thập tài liệu liên quan tới Asanzo Việt Nam

Ghi nhận của Báo SGGP tại một số cửa hàng điện máy tại Hà Nội cho thấy, mặt hàng của Asanzo Việt Nam đang dần biến mất với nhiều lý do khác nhau.

Trước nghi vấn “Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam”, CEO tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam nói trên báo chí rằng, việc Asanzo nhập các linh kiện từ Trung Quốc về lắp ráp thành sản phẩm không có gì mới. Nhưng khi gắn nhãn, bao bì cũng như trong giấy bảo hành, Asanzo ý thức được việc đó nên chỉ ghi “Xuất xứ Việt Nam” thay vì “Made in Việt Nam” trên sản phẩm của mình.

Trước sự việc gây ảnh hưởng lớn tới niềm tin người tiêu dùng Việt Nam và những nhà sản xuất chân chính khác tại Việt Nam, ngày 24-6, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ các vi phạm của Asanzo.

Chiều ngày 26-6, tại buổi họp báo của Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, sau khi Thủ tướng chỉ đạo, Bộ Công an đều chỉ đạo các cơ quan chức năng, sẽ triển khai làm rõ tất cả các nghi vấn về công ty này. Tất cả tài liệu xác minh này, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. “Tất cả những hành vi vi phạm đều được xử lý nghiêm minh”.

Đỗ Trung

Khối ngoại xả ròng gần 1.850 tỷ đồng tuần cuối tháng 1, đâu là tâm điểm?
Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng trên toàn thị trường với tổng giá trị gần 1.850 tỷ đồng trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 2% sau giai đoạn giằng co quanh vùng đỉnh, thanh khoản suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi áp lực chốt lời gia tăng.