|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ông Phạm Văn Tam: Tôi chưa bao giờ rót 2.000 tỷ đồng vào 5 trang trại nuôi bò

14:19 | 19/03/2021
Chia sẻ
Theo ông Phạm Văn Tam, 2.000 tỷ đồng là tổng số tiền góp vốn của một nhóm nhà đầu tư. Ông Tam nói thêm rằng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đầu tư để mở rộng quy mô dự án, song từ chối tiết lộ con số cụ thể.

Mới đây, truyền thông đưa tin ông Phạm Văn Tam, ông chủ Asanzo, đã đầu tư vào 5 trang trại bò trải dài từ Hoà Bình đến Nghệ An, quy mô 25.000 con, nuôi theo mô hình khép kín. Tổng số tiền đã đầu tư vào dự án này là 2.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên mới đây trả lời phỏng vấn tờ Nhà đầu tư, ông Đỗ Thế Thắng, Tổng giám đốc T&T 159 Group, đơn vị sáng lập dự án nông nghiệp này, lại phủ nhận vai trò của ông Phạm Văn Tam và khoản tiền đầu tư nói trên.

"Thông tin ông Tam cùng nhóm nhà đầu tư rót tiền vào hệ thống trang trại bò trải dài từ Hoà Bình đến Nghệ An, tổng vốn 2.000 tỷ đồng là không chính xác. Bên đó chỉ là phân phối độc quyền phân bón Ba Con Bò vào thị trường miền Nam do chúng tôi sản xuất thôi", ông Thắng nói.

Phản hồi trước thông tin này, trong sáng 19/3, chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Văn Tam khẳng định 2.000 tỷ đồng này của một nhóm nhà đầu tư, "đầu tư đã lâu và trong đó có tôi".

Phát ngôn đã đầu tư 2.000 tỷ đồng là của anh Toản. Tuy nhiên nhiều anh em đã hiểu nhầm. 2.000 tỷ này là của một nhóm nhà đầu tư, trong đó có tôi.

  • Ông Phạm Văn Tam, sáng lập Asanzo

"Phát ngôn đã đầu tư 2.000 tỷ đồng là của anh Toản (ông Lê Như Toản, Chủ tịch HĐQT của T&T 159 - NV). Tuy nhiên nhiều anh em đã hiểu nhầm. 2.000 tỷ này là của một nhóm nhà đầu tư, trong đó có tôi. Dự án còn rất nhiều nhà đầu tư khác, do đó, tôi không thể thay mặt mọi người nói về số tiền đã đầu tư", ông Tam trả lời.

"Tôi chưa bao giờ nói rằng bản thân đã đầu tư vào 2.000 tỷ", ông Phạm Văn Tam tái khẳng định.

Bình luận về phát ngôn của ông Đỗ Thế Thắng, ông Tam nói rằng: "Bản chất ông Thắng là Giám đốc kinh doanh nhưng không phải là người quyết định hết. Ông Thắng không nắm được chiến lược kinh doanh của cả nhóm, của Hội đồng quản trị như thế nào."

Nói về kế hoạch cho dự án nông nghiệp này, ông chủ Asanzo cho biết "trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhau để đầu tư rộng hơn ra mắt các sản phẩm nông nghiệp cho thị trường."

Như tin đã đưa, dự án 5 trang trại nuôi bò do ông Phạm Văn Tam đầu tư sẽ được tổ chức theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn khép kín, không có nước thải, không có phế phẩm. Nguồn bò được nhập khẩu từ Australia, nuôi lấy thịt phục vụ thị trường lân cận. Cỏ và rơm rạ cho bò ăn được thu gom từ người nông dân địa phương.

Lượng thịt bò từ 5 trang trại này dự kiến được dùng để phân phối ra thị trường với sản lượng 50 tấn thịt mỗi ngày. Lượng chất thải từ bò với hơn 400 tấn mỗi ngày sẽ được doanh nghiệp xử lý để sản xuất sản phẩm phân bón hữu cơ dạng tơi và dạng viên nén với thương hiệu Ba Con Bò.

Thương hiệu phân bón hữu cơ Ba Con Bò lên kế hoạch sẽ ra mắt sản phẩm ngay trong tháng 3/2021. Người đứng đầu doanh nghiệp, ông Phạm Văn Tam kỳ vọng Ba Con Bò sẽ đạt mức tăng trưởng tối thiểu 500% ngay trong năm nay.

Trong năm 2022, dự án dự kiến sẽ mở rộng mô hình trang trại bò về phía Nam, đặc biệt là tại các tỉnh miền Tây nhằm tận dụng lợi thế của vùng nguyên liệu và thị trường tiềm năng.

"Chúng tôi chưa biết được thành công đến đâu khi làm nông nghiệp công nghệ cao, nhưng sẽ tiến tới mở rộng dần dần", ông chủ Asanzo chia sẻ.

Thiên Trường