|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bệnh viện Xanh Pôn báo cáo ca COVID-19 đến thăm người nhà

18:24 | 29/03/2020
Chia sẻ
Theo lời khai của bệnh nhân 175, trong thời gian tới thăm con trai có đeo khẩu trang, phòng X3 có con trai bệnh nhân và 01 bệnh nhân khác, tất cả đều đeo khẩu trang.

Chiều 29/3, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn báo cáo trường hợp bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 (Bệnh nhân số 175) đến thăm người nhà tại bệnh viện.

Bệnh viện Xanh Pôn cung cấp thông tin bệnh nhân, tình hình dịch tễ và tiếp đón tại bệnh viện. Họ tên bệnh nhân số 175: Phan Ngọc A., 57 tuổi. Nghề nghiệp: Làm việc tại Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

Gia đình: Vợ là Trần Thị Thanh H. (Đến chăm bệnh nhân D.); Con trai: Phan Thanh Tuấn (Đển chăm bệnh nhân D.); Con trai: Phan Thanh D. (Nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình –Bệnh viện Xanh Pôn).

Diễn biến dịch tễ: Ngày 19/3 con trai bệnh nhân 175 là Phan Thanh D. đến khám tại phòng khám chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình 126 (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn), chẩn đoán: đứt dây chằng chéo trước gối trái. Sau đó bệnh nhân D. về ngoại trú chờ mổ.

Ngày 25/3: BN D. mổ nội soi tái tạo dây chằng chéo trước, sau đó về nằm điều trị tại phòng X3 – khoa Chấn thương chỉnh hình.

Vào 19 giờ ngày 26/3, bệnh nhân 175 vào thăm con trai (BN D.) đang điều trị sau phẫu thuật tại phòng X3.

Theo lời khai của bệnh nhân 175, trong thời gian tới thăm con trai có đeo khẩu trang, phòng X3 có con trai bệnh nhân và 01 bệnh nhân khác, tất cả đều đeo khẩu trang. Sau đó bệnh nhân ra về.

Ngày 28/3: bệnh nhân 175 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, vợ và con trai (Phan Thanh T.) của bệnh nhân 175 đã được CDC Hà Nội lấy mẫu bệnh phẩm và cách ly.

Hiện tại: bệnh nhân 175, vợ và 02 con trai hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Ngay trong đêm 28/3, sau khi nhận được thông báo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) về trường hợp bệnh nhân Phan Ngọc A. (Bệnh nhân 175) dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh viện báo cáo Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin trường hợp bệnh nhân trên đồng thời thông báo thực hiện ngay một số nội dung.

Bệnh viện phong tỏa toàn bộ khoa Chấn thương chỉnh hình, bao gồm nhân viên y tế đang trực, 41 bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa và người nhà bệnh nhân.

Bệnh viện lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân D. gửi CDC Hà Nội và chuyển bệnh nhân D. đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; Khử khuẩn toàn bộ đường di chuyển của bệnh nhân D.

Sáng 29/3: Bệnh viện họp khẩn Ban chỉ đạo chống dịch và đưa ra một số phương án xử trí trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân D đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cũng như quán triệt đến toàn bộ nhân viên y tế để tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng trước tình hình dịch bệnh.

Đến chiều 29/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả người tiếp xúc gần với bệnh nhân 175 tại bệnh viện.

Hiện tại, theo thông tin của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bệnh nhân Phan Thanh D. đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Thuỳ Liên

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.