|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bê bối luận tội Tổng thống Donald Trump: Người tố cáo thứ hai sẵn sàng xuất hiện

06:59 | 07/10/2019
Chia sẻ
Liên quan đến cuộc trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine, một người tố cáo (whistleblower) thứ hai đã lên tiếng và tuyên bố có thông tin quan trọng.
1000x-1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

Ông Mark Zaid - luật sư đại diện cho người tố cáo thứ hai tuyên bố người này có các thông tin trực tiếp (first hand information) liên quan tới các cáo buộc mà người tố cáo đầu tiên đưa ra chống lại Tổng thống Donald Trump.

Những khiếu nại của người tố cáo đầu tiên đã dẫn tới việc Hạ viện Mỹ tổ chức chính thức điều tra luận tội Tổng thống Trump.

Luật sư Mark Zaid – đến từ công ty luật Compass Rose - cho biết người tố cáo thứ hai này đã nói chuyện với Giám đốc Cộng đồng Tình báo Quốc gia Mỹ nhưng tạm thời chưa liên hệ với các ủy ban của quốc hội đang tiến hành điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump.

Một luật sư khác cũng đến từ Compass Rose khẳng định rằng công ty này đang đại diện cho nhiều người tố cáo cùng lúc.

Ông Trump từng tỏ ra rất giận dữ và công khai chỉ trích người tố cáo đầu tiên, cho rằng người này không có thông tin trực tiếp về cuộc điện thoại giữa ông và Tổng thống Ukraine ngày 25/7 mà chỉ nghe lại từ một nguồn khác.

Khi có tin rằng người tố cáo thứ hai có thông tin trực tiếp, ông Trump đưa ra phản ứng tương tự, cho rằng người tố cáo này chỉ nghe lại từ người khác và rằng ông đang bị Đảng Dân chủ tấn công "giống như một cuộc săn lùng phù thủy thời trung cổ".

"Kẻ được gọi là 'người tố cáo' đầu tiên thực ra chỉ được 'nghe hơi nồi chõ' và nói sai gần như hoàn toàn về nội dung cuộc điện thoại giữa tôi và Tổng thống Ukraine. Bây giờ lại có tin xuất hiện một 'người tố cáo' thứ hai cũng chỉ nghe lại tin từ người khác và ủ mưu chống lại chính phủ. Cứ đến đi, gặp với Shifty này".

Shifty là tên mà ông Trump dùng để chỉ Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff (Đảng Dân chủ) với ý coi thường, khinh miệt.

Tổng thống Trump bị Đảng Dân chủ Hạ viện cáo buộc đã sử dụng khoản viện trợ quân sự 400 triệu USD để gây sức ép buộc quốc gia Đông Âu Ukraine điều tra cha con nhà Joe Biden - Hunter Biden, qua đó tác động tới kết quả bầu cử Tổng thống 2020. 

Ông Joe Biden từng là Phó Tổng thống dưới thời ông Obama và hiện là ứng viên tranh cử Tổng thống hàng đầu của Đảng Dân chủ.

Khi ông Biden còn đang làm Phó Tổng thống, con trai ông từng có thời gian làm lãnh đạo công ty khí đốt lớn nhất Ukraine.

Ông Trump đã ra lệnh công bố bản chép lại tóm tắt nội dung cuộc điện thoại ngày 25/7 giữa ông và Tổng thống Ukraine. Theo bản chép lại này, quả đúng Tổng thống Mỹ đã đề nghị Ukraine điều tra cha con ông Biden.

Cả ông Trump lẫn Tổng thống Ukraine sau đó đều lên tiếng khẳng định không có chuyện ép buộc hay dùng tiền viện trợ để mặc cả. Dù vậy nhiều người vẫn nghi ngờ vì nội dung bản chép lại chỉ là tóm tắt, không phải toàn văn đầy đủ.

trump ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy (trái) bắt tay nhau tại New York ngày 25/9/2019. Ảnh: AFP

Thư kí báo chí Nhà trắng Stephanie Grisham ra tuyên bố ngày Chủ nhật (6/10) cho biết: "Tổng thống Trump đã công bố nội dung cuộc điện thoại với Tổng thống Ukraine. Dù có bao nhiêu người tự gọi mình là 'người tố' cáo về cuộc điện thoại đó cũng không thể thay đổi được thực tế là Tổng thống Trump chẳng làm gì sai".

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đã nhận được trát của Hạ viện, đề nghị cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra luận tội. Thứ Bảy vừa qua là hạn chót nhưng ông Pompeo không thể cung cấp tài liệu đúng hẹn.

Ông đã liên lạc với quốc hội Mỹ và cho biết ông và Bộ Ngoại giao sẽ cố gắng cung cấp thông tin theo trát yêu cầu nhưng đồng thời cũng chỉ trích cuộc điều tra luận tội, cho rằng "rõ ràng có yếu tố chính trí" dính líu ở đây.

Thứ Sáu tuần trước, Hạ viện Mỹ lại gửi trát tới Nhà Trắng đề nghị gửi các tài liệu được cho là có vị trí trung tâm quan trọng tới cuộc điều tra.

Giữa những ồn ào về cuộc nói chuyện với lãnh đạo Ukraine, cuối tuần trước ông Trump lại gây bất ngờ khi công khai khuyến khích Trung Quốc cũng điều tra cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Nhiều người cho rằng đây là sự vi phạm trắng trợn quyền hạn của Tổng thống.

Từ năm 2013 đến nay, con trai ông Joe Biden là Hunter Biden là giám đốc một công ty quản lí quĩ đầu tư tại Trung Quốc, do các cổ đông Trung Quốc góp 80% vốn – trong đó cổ đông nhà nước Trung Quốc góp ít nhất 30% vốn.

Công ty này được thành lập năm 2013, chỉ khoảng 10 ngày sau khi ông Hunter Biden đi cùng cha tới thăm chính thức Trung Quốc. Lúc này ông Joe Biden vẫn đang là Phó Tổng thống Mỹ.

Từ tháng 10/2017 đến nay, Hunter Biden còn là cổ đông lớn sở hữu 10% vốn của công ty này. 

Ông Trump cáo buộc Hunter Biden đã dùng ảnh hưởng chính trị của cha thời còn đương chức Phó Tổng thống đã nhận được khoản đầu tư 1,5 tỉ USD của chính phủ Trung Quốc. Cha con nhà Biden cùng phủ nhận cáo buộc này.

Song Ngọc