|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường gạo tuần 19/2019: Xuất khẩu gạo Việt Nam khởi sắc với nhu cầu từ Trung Quốc, Ai Cập

10:23 | 12/05/2019
Chia sẻ
Tuần qua, thị trường gạo nổi bật với thông tin các doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam trực tiếp đàm phán nhập khẩu gạo trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ai Cập cũng gửi tới thông tin mời thầu nhập khẩu ít nhất 200.000 tấn gạo.

Theo một thương nhân tại TP HCM, hoạt động thương mại gạo vẫn chậm chạp trong tuần này vì giá xuất khẩu vẫn ở mức tương đối cao. Tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không thay đổi so với tuần trước đó, duy trì ở mức 365 USD. 

Tuy nhiên, thương nhân này hi vọng doanh số bán sang Trung Quốc có thể tăng vào cuối năm nay khi khoảng 20 đại diện các doanh nghiệp nhập khẩu gạo của Trung Quốc sẽ tới tỉnh An Giang, Long An, Đồng Tháp nhằm trực tiếp đàm phán nhập khẩu gạo trong thời gian sắp tới.

Tại buổi chiều làm việc với tỉnh Long An hôm 6/5, Hiệp hội Lương thực Trung Quốc và các doanh nghiệp quốc gia này đánh giá cao chất lượng gạo Long An. Ông Trần Văn Bảo - Đại diện Tập đoàn Thâm Đồng Hâm (Thành phố Thâm Quyến), chắc chắn trong thời gian sắp tới, hạt gạo chất lượng cao được sản xuất tại Long An sẽ có mặt tại nhiều nơi ở Trung Quốc.

Ngoài ra, hôm 8/5, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) nhận được thông tin từ Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập (Tổng cục Cung ứng hàng hóa) có thông báo mời thầu gạo trắng hạt ngắn/hạt trung bình, mở cho tất cả nhà thầu quan tâm cả trong nước và nước ngoài.

Theo thông tin cụ thể từ Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập, quốc gia này muốn nhập khẩu tối thiểu 20.000 tấn gạo ± 10%.

Gạo tham dự thầu phải là gạo trắng hạt ngắn/ trung bình với lượng tấm tối đa từ 10 - 12%, từ mùa vụ cuối cùng của năm 2018 với tiêu chuẩn quy định theo tiêu chuẩn kĩ thuật của Ai Cập.

Bản tin thị trường gạo tuần 19/2019: Xuất khẩu gạo Việt Nam khởi sắc với nhu cầu từ Trung Quốc, Ai Cập - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài Việt Nam, Campuchia cũng đặt khá nhiều kì vọng vào thị trường lớn Trung Quốc sau khi thị phần tại Liên minh châu Âu (EU) giảm.

 Hôm 6/5, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết xuất khẩu gạo của Campuchia sang Trung Quốc đã tăng vọt sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp thuế lên gạo nhập khẩu từ quốc gia Đông Nam Á này.

Xuất khẩu gạo Campuchia sang Trung Quốc tăng 45,6%, và dự kiến tổng xuất khẩu sẽ tăng 2% trong hai tháng đầu năm.

Tại nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ, tin tức gạo được trộn với các hạt nhựa tại một nhà máy gạo ở làng Ramapuram, quận Nagarkurnool đã khiến thị trường nội địa quốc gia này dậy sóng khi một thành viên trong gia đình nông dân bị ốm nặng sau khi ăn cơm trộn với các hạt nhựa.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ ghi nhận giảm tuần thứ 5 liên tiếp trong tuần qua, xuống 371 - 374 USD/tấn. Tuy nhiên, vì giá gạo giảm liên tục nên người mua đang trì hoãn việc thu mua vì dự báo giá sẽ xuống thấp hơn nữa.

Trong khi đó, Bangladesh đã hoãn quyết định dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo lâu dài cho đến khi hoàn thành vụ thu hoạch lúa mùa hè. 

Giá lúa, gạo tại đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 25/4 - 2/5:

Loại lúa/gạo

Giá ngày 25/4 (đồng/kg)

Giá ngày 2/5 (đồng/kg)

Lúa tươi tại ruộng

Hạt dài

4.850 – 5.500

5.250 – 5.500

Hạt thường

4.650 – 4.775

4.600 – 4.775

Lúa khô/ướt tại kho

Hạt dài

5.450 – 6.500

5.450 – 6.800

Hạt thường

4.800 – 5.800

4.800 – 5.700

Gạo Nguyên liệu

Lứt loại 1

6.825 – 8.300

6.825 – 8.300

Lứt loại 2

6.750 – 6.850

6.750 – 6.850

Xát trắng loại 1

7.775 – 9.400

7.750 – 9.700

Xát trắng loại 2

7.750 – 7.850

7.800 – 7.925

Nguồn: Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Tố Tố