|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường công nghiệp nhẹ ngày 4/2

07:41 | 05/02/2020
Chia sẻ
Dịch virus corona đã tác động lên hầu hết các thị trường, giá ca cao cũng sẽ chịu áp lực mạnh mẽ khi ca cao là một mặt hàng kinh tế quan trọng.

Diễn biến thương mại quốc tế

Cacao: Dịch virus corona đã tác động lên hầu hết các thị trường, giá ca cao cũng sẽ chịu áp lực mạnh mẽ khi ca cao là một mặt hàng kinh tế quan trọng.

Cà phê: Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 1/2020 ở mức khoảng 140.000 tấn (2,33 triệu bao), thấp hơn 30% so với cùng kì năm ngoái.

Bông: Trung Quốc và một số quốc gia ở Châu Á – những nhà nhập khẩu bông lớn từ Mỹ đã lo ngại rằng tốc độ xuất khẩu bông trong năm nay sẽ chậm lại nếu thương mại bị gián đoạn bởi virus corona.

Đường: Nguồn cung đường từ Châu Âu đang suy giảm sau khi Ủy ban Châu Âu báo cáo rằng, xuất khẩu đường của EU trong thời gian từ 1/10/2019 đến 22/1/2020 giảm 62%, so với mức thấp nhất trong ba năm là 291.000 tấn.

Tình hình thời tiết

- Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo thời tiết khô ráo, trời nắng ấm. Nhiệt độ dao động từ 14-32 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 49%.

- Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời sẽ tiếp tục mưa giông rải rác. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 80%.

- Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây tỉnh Maharashtra trong một vài ngày tới thời tiết sẽ nắng ấm, trời nhiều mây. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 64%.

- Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất tại tỉnh Xinjiang trong vài ngày tới được dự báo trời tiết tục mưa rào rải rác, buổi sáng có thể xuất hiện tuyết rơi. Nhiệt độ dao động từ 4 đến 12 độ C.

- Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas các ngày tới trời nắng ấm, có thể xuất hiện tuyết rơi vào sáng sớm. Nhiệt độ dao động từ -10 đến 12 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 57%.

Dự báo tăng trưởng

- Cacao: Theo thông tin từ Chính phủ Bờ Biển Ngà cho biết, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi 59.898 tấn ca cao đến các cảng từ ngày 20 đến 26/1/2020, giảm 8,6% so với cùng kì năm ngoái. 

Tuy nhiên tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 26 tháng 1 năm 2020, nông dân Bờ Biển Ngà đã gửi tổng cộng 1,41 triệu tấn ca cao đến các cảng, tăng 8,5% so với năm trước.

- Bông: Thủ tướng Pakistan, ông Imran Khan mới đây đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với lũ châu chấu sa mạc ở các khu vực phía nam và thượng lưu bang Punjab, khi chúng đang phá hoại bông và một số cây trồng khác, điều đó sẽ ảnh hưởng tới sản lượng bông của quốc gia này.

- Cà phê: Thông tin từ Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) cho hay, sản lượng cà phê thế giới (tháng 10/tháng 9) trong niên vụ 2019/2020 sẽ giảm 0,9% so với cùng , ở mức 168,7 triệu bao.

- Đường: Theo Báo cáo từ Hiệp hội Thương mại Đường Ấn Độ (ISMA), tiến độ sản xuất đường của Ấn Độ giảm mạnh 24% so với cùng năm ngoái, ở mức 14,1 triệu tấn từ 1/1 đến 31/1/2020.

Chi tiết bản tin thị trường công nghiệp nhẹ ngày 4/2:

Đan Thanh