|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường công nghiệp ngày 16/7: Tâm lí mua bắt đáy bất ngờ vực dậy giá đường

23:00 | 16/07/2020
Chia sẻ
Giá dầu thô cũng đạt mức cao nhất trong ba tuần gần đây.Giá đường thô kì hạn tháng 10 trên sàn ICE US tăng mạnh 4,42% lên mức 11,82 US cents/pound, trong khi giá đường trắng định giá bằng đồng bảng trên sàn London cũng tăng mạnh 3,64%.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua 15/7, sắc xanh có phần chiếm ưu thế hơn trên thị trường nguyên liệu công nghiệp. Giá đường thô hạn tháng 10 trên sàn ICE US tăng mạnh 4,42% lên mức 11,82 US cents/pound, trong khi giá đường trắng định giá bằng đồng bảng trên sàn London cũng tăng mạnh 3,64%. 

Tâm lí mua bắt đáy là nguyên nhân hỗ trợ chủ yếu, sau khi giá đường thô giảm hôm 14/7 phiên thứ năm liên tiếp xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tuần qua, trong khi giá đường trắng trên sàn London cũng đã chạm đáy trong vòng một tháng rưỡi trở lại đây.

Thêm nữa, giá dầu thô thế giới tăng hơn 2% trong phiên hôm qua, đạt mức cao nhất trong vòng ba tuần gần đây, kéo giá ethanol tăng theo. Tuy nhiên, áp lực giảm giá vẫn còn khi nhiều khả năng OPEC sẽ nới lỏng mức cắt giảm sản lượng xuống 7,7 triệu thùng/ngày. 

Tỉ giá BRL/USD giảm nhẹ trong phiên hôm qua không có quá nhiều ảnh hưởng lên giá đường. Hãng tư vấn Datagro dự báo tiêu thụ đường toàn cầu từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021 sẽ giảm khoảng 5 triệu tấn do tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Thị trường đường liên tục đi xuống khiến một nhóm các Bộ trưởng của Ấn Độ, do Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah dẫn đầu, hôm qua đã đề xuất nâng giá bán tối thiểu cho mặt hàng đường (MSP) từ 2 đến 33 rupees/kg, nhằm hỗ trợ các nhà máy mía đường thanh toán các khoản nợ đọng thu mua mía cho người nông dân. 

Hiện nay, chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc các phương án và đánh giá tác động của việc nâng mức giá bán tối thiểu. Hồi năm ngoái, chính phủ Ấn Độ cũng đã nâng giá bán đường tối thiểu thêm từ 2 đến 31 rupees/kg.

Chi tiết bản tin thị trường công nghiệp ngày 16/7:

Đan Thanh

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.