|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường công nghiệp ngày 29/6: Dự báo thị trường cacao vụ 2020/2021 dư cung hơn 300 nghìn tấn

23:42 | 29/06/2020
Chia sẻ
Hãng JSG Commodities nhận định, thị trường cacao thế giới niên vụ 2020/2021 sẽ ở trạng thái dư cung lên tới 300,5 nghìn tấn, trái ngược so với mức thâm hụt 40 nghìn tấn niên vụ 2019/2020.

Kết thúc tuần trước, nỗi lo suy thoái phủ bóng đen lên phố Wall. Số ca mắc COVID-19 tăng cao, vượt mức 2,5 triệu ca nhiễm, khiến triển vọng của giới đầu tư suy giảm. Thị trường nguyên liệu công nghiệp nhẹ đóng cửa tuần trước chìm trong sắc đỏ, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US giảm mạnh 4,57% xuống mức 2.277 USD/tấn. Lo ngại nhu cầu giảm sút trong khi nguồn cung dồi dào là nguyên nhân chính khiến giới đầu tư bán tháo các hợp đồng cacao cuối tuần trước. 

Citigroup nhận định dư cung cacao niên vụ 2020/21 của Bờ Biển Ngà có thể lên tới 300 nghìn tấn, cao gấp đôi so với dự báo trước đó. Citigroup cũng dự báo hoạt động chế biến cacao quí II/2020 tại các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á thu hẹp do đại dịch COVID-19. Doanh số bán chocolate quí II/2020 tại Mỹ sẽ giảm 7 - 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng JSG Commodities tuần trước cũng nhận định thị trường cacao thế giới niên vụ 2020/2021 sẽ ở trạng thái dư cung lên tới 300,5 nghìn tấn, trái ngược so với mức thâm hụt 40 nghìn tấn niên vụ 2019/2020. JSG cũng cho biết thêm, nhu cầu chocolate toàn cầu sụt giảm do nhiều trạm trung chuyển giao thông như sân bay, nhà ga, bến tàu tại nhiều quốc gia, nơi nhu câu ăn vặt lớn, vẫn trong trạng thái đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng.

Chi tiết bản tin thị trường công nghiệp ngày 29/6:

Đan Thanh

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.