|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bắc Kinh đe dọa cấm vận doanh nghiệp Mỹ để đáp trả hai đạo luật về Hong Kong và dự luật về Tân Cương

12:06 | 03/12/2019
Chia sẻ
Tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết Bắc Kinh sẽ sớm công bố danh sách thực thể không đáng tin cậy và có thể áp lệnh trừng phạt đối với doanh nghiệp Mỹ. Động thái này báo hiệu cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ngày càng bị đe dọa bởi bất đồng về vấn đề Hong Kong và Tân Cương.

Trong một bài đăng trên Twitter đầu ngày 3/12, tờ Thời báo Hoàn cầu thông tin chính phủ Trung Quốc đang đẩy nhanh việc công bố danh sách thực thể không đáng tin cậy để đáp trả lại một dự luật do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio hậu thuẫn.

Cụ thể, dự luật trên yêu cầu ban hành biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc được cho là vi phạm nhân quyền với tộc người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương. Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này hồi tháng 9, còn hôm nay 3/12 Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức bỏ phiếu về dự luật.

Screenshot (330)

Thời báo Hoàn cầu thông tin Bắc Kinh sẽ sớm công bố danh sách thực thể không đáng tin cậy nhằm đáp trả dự luật Tân Cương mà Hạ viện sắp bỏ phiếu. (Ảnh chụp màn hình)

Bloomberg cho hay Bắc Kinh đã nhiều lần đe dọa công bố danh sách thực thể không đáng tin cậy kể từ tháng 5, sau khi Washington liệt Huawei Technologies vào danh sách đen và áp đặt cấm vận lên gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Động thái phản đòn vào cộng đồng doanh nghiệp Mỹ của Trung Quốc để đáp trả vấn đề Tân Cương sẽ gây ra một trở ngại mới cho quá trình đàm phán song phương, khi mà Bắc Kinh và Washington còn đang phải vật lộn để hoàn tất thỏa thuận giai đoạn một.

Hôm 2/12, Tổng thống Donald Trump cho biết hai đạo luật có nội dung ủng hộ phong trào biểu tình ở Hong Kong mà ông kí ban hành vào tuần trước vốn đã làm phức tạp hóa các cuộc đàm phán.

Screenshot (331)

Thông tin thêm từ Tổng biên tập Hồ Tích Tiến của Thời báo Hoàn cầu. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Hồ Tích Tiến - Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu thậm chí còn cho biết các quan chức Mỹ có thể sẽ bị hạn chế cấp thị thực và người mang hộ chiếu Mỹ có thể bị cấm đi vào Tân Cương.

Chính phủ Trung Quốc chưa nêu rõ doanh nghiệp Mỹ nào sẽ bị ảnh hưởng bởi danh sách đen (hay danh sách thực thể không đáng tin cậy), tuy nhiên công ty chuyển phát FedEx đã chịu sự kiểm soát đặc biệt của Bắc Kinh trong suốt năm nay.

Ngoài ra, một động thái gây leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng sẽ khiến giới quan sát đổ dồn sự chú ý vào thời hạn chót 15/12, khi mà đợt thuế quan bổ sung Tổng thống Trump đe dọa áp lên 156 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực.

Khả Nhân

[LIVE] ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.