Sau hơn một thập kỷ phát triển bùng nổ chưa từng có, công suất điện than của toàn thế giới đã giảm xuống vào năm 2016, nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi về chính sách và điều kiện kinh tế của hai nước sử dụng điện than nhiều nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ.
Tính từ năm 2014 đến nay, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đều đạt trên 1 tỷ USD/năm. Mặc dù đạt được kết quả cao song những rào cản chất lượng và thương mại đang khiến ngành tiêu đứng trước nỗi lo mất dần vị thế xuất khẩu số 1 trên thế giới.
Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ (DGAD) xác định, biên độ bán phá giá sản phẩm sợi spandex của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam là 1% - 10%.
Ấn Độ tạm thời ngưng nhập khẩu hạt cà phê, tre, tiêu đen, quế, sắn và thanh long từ Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 7 tháng 3 do “lập lại sự ngăn chặn bằng việc kiểm dịch thực vật", theo thông tin trên Business Line.
Theo loạt số liệu vĩ mô đầy mâu thuẫn mà New Delhi vừa công bố, có vẻ công cụ kích thích kinh tế hiệu quả nhất có vẻ lại chính là rút gần hết tiền khỏi nền kinh tế.
Sau khi bất ngờ tăng hơn 2% trong đầu phiên hôm qua, giá cao su tại Tokyo lại bắt đầu hụt hơi về dưới ngưỡng 300 yen/kg về cuối phiên và tiếp tục lao dốc mạnh trong đầu phiên sáng nay 22/2 xuống thấp nhất một tháng.
Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, xếp sau đó là các nước Ả Rập... do những căng thẳng địa chính trị gia tăng. Mỹ vẫn là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất.
Ấn Độ chỉ đứng sau Mỹ và Anh về số công ty khởi nghiệp công nghệ, khoảng cách sẽ càng rút ngắn khi các thành phần tinh anh của nước này đang cảm thấy việc qua Mỹ đầu quân ngày một khó khăn hơn.
Nhu cầu tiêu thụ trong nước và thế giới tăng mạnh đẩy giá gạo Ấn Độ tiếp tục lên cao; trong khi giá gạo tại Thái Lan lại hụt hơi với khối lượng giao dịch trên thị trường khá trầm lắng.
Theo bản Đánh giá thống kê về năng lượng thế giới của Tập đoàn dầu mỏ BP, đến năm 2035, tốc độ tiêu thụ dầu mỏ của Ấn Độ sẽ nhanh nhất trong số tất cả các nền kinh tế lớn.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, sau khi khép lại năm âm lịch ở 1.824,09 điểm, VN-Index được dự báo có thể rung lắc trong phiên khai xuân, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì tích cực nếu dòng tiền cải thiện.