Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc nhở thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng quốc gia này phải hành động nhiều hơn để giảm bớt những khó khăn cho hàng xuất khẩu của Mỹ, dù trước đó, ông mới nói cảm ơn Ấn Độ vì thương vụ mua các trang thiết bị do Mỹ sản xuất.
Tuần này, giá gạo xuất khẩu không chỉ của Việt Nam mà của cả Ấn Độ và Thái Lan tiếp tục tăng mạnh vì nhu cầu nhập khẩu lớn từ Bangladesh và Philippines.
Mặc dù giữa Việt Nam và Ấn Độ đã tháo bỏ lệnh cấm nhập khẩu nông sản với nhau nhưng giá trị xuất khẩu các loại nông sản chính của Việt Nam như cà phê, hồ tiêu qua thị trường này lại giảm mạnh, trong khi các mặt hàng khác lại tăng.
Theo báo cáo ngày 11/6 của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Trung Quốc sẽ là nước sản xuất thóc gạo lớn nhất thế giới với 142,3 triệu tấn, và Ấn Độ xếp thứ hai với 110,4 triệu tấn. Tiếp theo là Indonesia, Bangladesh và Việt Nam.
Các nước xuất khẩu than hàng đầu thế giới, trong đó có Indonesia, đang đối mặt với tình trạng hàng hóa ứ đọng do nhu cầu nhập khẩu than đá của Trung Quốc và Ấn Độ giảm mạnh trong thời gian qua.
Ấn Độ được xem là một trong những động lực chính thúc đẩy sản lượng thép toàn cầu tăng nhờ sự khuyến khích của chính phủ trong việc nâng cao năng lực và nhu cầu tiêu thụ của ngành xây dựng, ô tô và cơ sở hạ tầng.
Sản lượng chè thế giới đã giảm trong quý I/2017 do ảnh hưởng bởi hạn hán ở châu Phi, thời tiết lạnh giá kéo dài ở Trung Quốc, và tình trạng ngập lụt tồi tệ nhất trong 14 năm qua ở Sri Lanka gây gián đoạn thu hoạch và vận chuyển.
Tuần này, nhu cầu mua gạo từ các “bạn hàng” lớn đã đẩy giá gạo tại châu Á lên cao, trong đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lên cao nhất gần hai năm rưỡi và giá tại Thái Lan lên cao nhất gần một năm.
Mới đây, Nhật Bản và Ấn Độ lên kế hoạch hợp tác hàng loạt dự án cơ sở hạ tầng xuyên suốt châu Phi, Iran, Sri Lanka và Đông Nam Á. Đây được xem như một chiến lược đối đầu với dự án cơ sở hạ tầng đơn phương “Một vành đai, Một con đường” (OBOR) kết nối châu Âu và châu Phi của Trung Quốc.
Panasonic lên kế hoạch thúc đẩy ngành kinh doanh điện tử tiêu dùng ở nước ngoài thông qua việc kết hợp hoạt động sản xuất và tiêu thụ ở châu Âu, cũng như sản xuất điều hòa ở Việt Nam.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, sau phiên giảm mạnh ngày 13/7, VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 14/7 và kiểm định vùng hỗ trợ 1.775 - 1.800 điểm.