|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Aeon Mall đầu tư thêm TTTM tại Hà Nội, Hải Phòng

08:58 | 31/03/2017
Chia sẻ
Sau khi đã đầu tư bốn trung tâm thương mại (TTTM) tại TPHCM, Bình Dương và Hà Nội, tập đoàn thương mại bán lẻ của Nhật Bản Aeon Mall đang xúc tiến đầu tư thêm hai trung tâm nữa tại Hải Phòng và Hà Nội.
aeon mall dau tu them tttm tai ha noi hai phong
Trung tâm Aeon Mall Long Biên. Ảnh: TL

Mới đây, Aeon Mall đã có buổi làm việc với thành phố Hải Phòng để xúc tiến đầu tư tại thành phố này.

Tại buổi làm việc, ông Iwamura Yasutsugu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam, cho biết sau dự án trung tâm mua sắm Aeon tại Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội), công ty đang xúc tiến thực hiện dự án đầu tư một trung tâm khác tại quận Hà Đông, Hà Nội. Tiếp theo đó, trong chiến lược phát triển và mở rộng, Aeon chọn thành phố Hải Phòng để đầu tư tiếp một trung tâm nữa.

Ông Iwamura Yasutsugu cho biết để xây dựng trung tâm thương mại Aeon Mall tại Hải Phòng cần diện tích đất khoảng 9,5 hécta và tình hình giao thông thuận lợi. Do đó, Aeon mong muốn thành phố Hải Phòng tạo điều kiện, giới thiệu địa điểm phù hợp và cùng hợp tác để sớm triển khai thực hiện dự án.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết thành phố này chào đón kế hoạch đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Aeon Mall. Ông Thành cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, thủ tục liên quan cho dự án và đề nghị phía Aeon xúc tiến nhanh các công việc để dự án được khởi công và hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Về dự án tại Hà Nội, vào đầu tháng 3, tập đoàn Bim Group và Aeon Mall Việt Nam đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án trung tâm thương mại thứ hai tại đây. Dự án nằm trên khu đất với diện tích 16,7 hécta tại quận Hà Đông do Bim Group làm chủ đầu tư. Trong đó, dự án Aeon Mall có diện tích sàn xây dựng 200.000 mét vuông sẽ khởi công trong năm nay và dự kiến khai trương vào quí 4-2019.

Hiện Aeon Mall chưa công bố mức đầu tư vào hai dự án mới tại Hải Phòng và Hà Đông (Hà Nội). Nhưng với các trung tâm tại Việt Nam, tập đoàn này thường đầu tư cả trăm triệu đô la Mỹ cho mỗi trung tâm. Cụ thể, Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) có số vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú tại TPHCM là 109 triệu đô la Mỹ, trung tâm Aeon Bình Dương là 95 triệu đô la Mỹ.

Vân Ly