|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Những gương mặt khởi nghiệp tiêu biểu dưới 30 tuổi do Forbes bình chọn năm 2020

14:50 | 04/02/2020
Chia sẻ
Người sáng lập công ty MindX, Logivan, Rens Coffee Shoe, Amanotes là 4 trong số những nhân vật khởi nghiệp tiêu biểu dưới 30 tuổi trong năm 2020 do tạp chí Forbes bình chọn.

Hôm 3/2, tạp chí Forbes công bố danh sách "30 Under 30" – 30 nhân vật dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam năm 2020. Trong số họ, 6 người thuộc nhóm khởi nghiệp.

Trần Bảo Khánh, 30 tuổi

Bảo Khánh là một trong những người đồng sáng lập Rens Coffee Shoe – startup sản xuất giày từ những vật liệu tái chế như bã cà phê và chai nhựa. Nhóm sáng lập gồm những cựu sinh viên sinh sống và làm việc tại Phần Lan.

Dự án Rens Coffee Shoe đã nhanh chóng tạo dấu ấn và gọi vốn thành công 500.000 USD thông qua Kickstarter, vượt mục tiêu mong đợi. Giày của Rens với nguyên liệu tái chế có ưu điểm chống nước, chống mùi tốt.

6 gương mặt khởi nghiệp tiêu biểu dưới 30 tuổi do Forbes bình chọn năm 2020 - Ảnh 1.

Trần Bảo Khánh, người đồng sáng lập Rens Coffee Shoe. Ảnh: WeChoice

Hiện tại, sản phẩm của Rens đang được sản xuất ở Trung Quốc trước khi được vận chuyển tới Hong Kong để phân phối tới 107 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nguyễn Tuấn Cường30 tuổi

Đồng sáng lập Amanotes từ năm 2014 với định hướng ban đầu là thành lập một công ty chuyên về âm nhạc, Tuấn Cường cùng các đồng sự đã lựa chọn con đường truyền tải âm nhạc qua game. Hiện tại, anh đang giữ chức giám đốc điều hành của Amanotes.

6 gương mặt khởi nghiệp tiêu biểu dưới 30 tuổi do Forbes bình chọn năm 2020 - Ảnh 2.

Nguyễn Tuấn Cường, người đồng sáng lập công ty Amanotes. Ảnh: code24h.com

Tuy nhiên, sự thành công của tựa game Magic Tiles 3 là một bước ngoặt khiến Amanotes tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm về game. Theo thống kê, năm 2019 Amanotes đã phát hành hơn 60 tựa game âm nhạc với số lượt tải lên đến 600 triệu.

Trong quá khứ, Tuấn Cường từng tốt nghiệp đại học Ngoại thương và có bằng thạc sĩ tại Đại học Amsterdam.

Nguyễn Thái Hạnh Linh, 29 tuổi

Tháng 11/2014, PAN Group chính thức nhảy vào lĩnh vực thực phẩm với công ty thành viên PAN Food. Tập đoàn nắm 99% cổ phần và Hạnh Linh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính công ty thành viên. Trước đó, Linh từng là thành viên Ban kiểm soát Hội đồng quản trị của PAN Group.

Kể từ khi được bổ nhiệm tại công ty thành viên, Linh đã góp công lớn trong việc kêu gọi đầu tư, gia tăng qui mô vốn của công ty từ các quĩ đầu tư như GIC hay IFC. Hiện tại, PAN Food từ một công ty có vốn điều lệ ban đầu chỉ 100 tỉ giờ đã đạt mức doanh thu hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm.

Nguyễn Thị Thu Hà, 26 tuổi

Trung tâm đào tạo về du học và tài chính ILIAT ra đời năm 2014. Nhóm sáng lập trung tâm là Nguyễn Thị Thu Hà cùng 4 người bạn. Khi đó Thu Hà đang học năm thứ hai tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Sau khi trở thành đại sứ sinh viên của Google Đông Nam Á, Thu Hà sáng lập TechKids cùng hai người khác để đào tạo lập trình và sáng tạo công nghệ cho thanh niên.

6 gương mặt khởi nghiệp tiêu biểu dưới 30 tuổi do Forbes bình chọn năm 2020 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thu Hà, người đồng sáng lập MindX. Ảnh: Đầu Tư

Với việc bổ sung thêm mảng kinh doanh không gian làm việc chung, TechKids đổi tên thành MindX. Hiện tại, MindX có 9.000 học sinh, 5.000 m2 mặt sàn không gian làm việc chung (co-working space) tại 2 trung tâm ở Hà Nội và TP.HCM. Đội ngũ giáo viên gồm hơn 100 người. 

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của MindX, quĩ đầu tư ESP đã rót 500.000 USD cho công ty.

Ngô Quỳnh Trang, 26 tuổi

Chào đời ở Hà Nội nhưng đang sống tại thành phố Abington, bang Pennsylvania, Mỹ, Trang Tracy hay Chang Makeup - "nghệ danh" của Ngô Quỳnh Trang, là một nhân vật nổi tiếng trên mạng chia sẻ video YouTube. 

Với xếp hạng nổi tiếng thứ 202 trên thế giới, Trang có gần 1,2 triệu tài khoản đăng ký theo dõi với 220 video dạy trang điểm, còn tài khoản Instagram có 970.000 người theo dõi. Cô cũng mở hai cửa hàng mĩ phẩm trực tuyến ở Việt Nam.

Một video dạy cách trang điểm nơi công sở của Ngô Quỳnh Trang. Video: Changmakeup

Trước đó, Trang là một thành viên của nhóm nhảy St.319. Trong nhóm nhạc này, Trang nổi lên với hình ảnh một dancer chuyên nghiệp với mái tóc xù cá tính, sự trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết. 

Năm 2012, Trang rời khỏi nhóm nhảy St.319 để du học tại Mỹ. 3 năm sau, Trang bắt đầu tấn công vào thị trường Youtube mạnh hơn. Cô tạo kênh Changmakeup và bắt đầu trở thành một vlogger beauty. 

Sau hơn 1 năm, kênh Changmakeup đã thu hút gần 250 nghìn lượt theo dõi kênh, trở thành một trong những Youtuber nổi tiếng nhất Việt Nam trong lĩnh vực son môi. 

Phạm Khánh Linh, 27 tuổi

Giới khởi nghiệp đều biết Phạm Khánh Linh với LOGIVAN từng giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi UberEXCHANGE - Khởi nghiệp thông minh, do Uber phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức năm 2017. 

Một năm sau, LOGIVAN lọt vào danh sách 10 doanh nghiệp khởi nghiệp hàng đầu tại Hội nghị Công nghệ châu Á (RISE 2018) và cũng là một trong các start-up nổi bật của Việt Nam, chỉ trong 6 tháng đã gọi thành công gần 2,5 triệu USD từ các quỹ ngoại.

Với những thành tựu ấy, LOGIVAN là một trong 3 start-up tiêu biểu trong tổng số 80 doanh nghiệp khởi nghiệp mà Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 tại Việt Nam mời tham dự. 

6 gương mặt khởi nghiệp tiêu biểu dưới 30 tuổi do Forbes bình chọn năm 2020 - Ảnh 4.

Phạm Khánh Linh, người đồng sáng lập và điều hành công ty LOGIVAN. Ảnh: Nhạc Phong

Với tấm bằng cử nhân tâm lí của Đại học Cambridge, Phạm Khánh Linh, từng khởi nghiệp ngay từ khi còn là sinh viên với ứng dụng săn phiếu giảm giá dịch vụ. Sau khi ngừng dự án đó, cô tiếp tục các công việc tiếp thị, lập trình trước khi trở thành chuyên viên phân tích cho tập đoàn tài chính Goldman Sachs. 

Nhưng rồi ý tưởng khởi nghiệp lại bùng lên khi cô thấy những xe tải chạy đường dài nhưng không chở hàng. Khi Linh hỏi những tài xế, họ nói xe chỉ chở hàng theo chiều đi, rồi trở về với thùng rỗng. 

Đột nhiên Linh nghĩ tới giải pháp lập ứng dụng để kết nối những người có nhu cầu chở hàng với các xe tải để các xe không phải chạy rỗng chuyến chiều về.

LOGIVAN, nền tảng kết nối tài xế xe tải với những người có nhu cầu chuyển hàng, ra đời hồi tháng 11/2017. Tháng 2/2019, Logivan gọi thành công 5,5 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm bao gồm đối tác sáng lập quỹ đầu tư Matrix Partners (Trung Quốc) David Su, quỹ Alpha JWC Ventures.

Năm 2018, LOGIVAN gọi vốn thành công 2,35 triệu USD từ các quĩ ngoại. Công ty xác lập kỉ lục gọi vốn trong vòng gọi vốn mới nhất hồi năm ngoái, với 7,9 triệu USD.

Hiện tại, LOGIVAN có hơn 50.000 đối tác vận chuyển và hơn 30.000 người có nhu cầu chở hàng thường xuyên.

Nhạc Phong