|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

2/3 ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Quốc trong 8 ngày qua không có triệu chứng, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm lặng thầm

18:13 | 08/04/2020
Chia sẻ
Trong số 885 trường hợp được báo cáo trong 8 ngày qua tại Trung Quốc, có tới 601 (tương đương 68%) không có triệu chứng. Điều này cảnh báo về những "người vận chuyển thầm lặng" khi lệnh phong toả Vũ Hán được dỡ bỏ.

South China Morning Post trích dẫn số liệu mới được Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) công bố, hơn 2/3 số trường hợp mắc COVID-19 được báo cáo ở Trung Quốc đại lục trong 8 ngày (cho đến ngày 8/4) là những người không có triệu chứng của bệnh.

Mặc dù tỉ lệ này ở mức khá cao nhưng lại chỉ tính trong một bộ dữ liệu nhỏ nên còn quá sớm để đưa ra kết luận, theo Leo Poon Lit-man, người đứng đầu Bộ phận nghiên cứu Phòng thí nghiệm y tế công đồng tại Đại học Hong Kong.

"Chúng tôi không biết những con số này có ý nghĩa gì khi không có cùng dữ liệu về những trường hợp không có triệu chứng trong ba tháng qua", ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết những bệnh nhân không có triệu chứng này có thể là tiền triệu chứng và nhiễm bệnh mặc dù không hiển thị các triệu chứng. Do đó, virus vẫn đang được truyền đi trong nước và những bệnh nhân này nên được điều trị cách li và theo dõi chặt chẽ.

2/3 ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Quốc trong 8 ngày qua không có triệu chứng, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm lặng thầm - Ảnh 1.

Hôm thứ Tư tuần trước, Trung Quốc công bố số liệu đầu tiên cho các trường hợp nhiễm virus corona không triệu chứng (Ảnh: AFP).

NHC chỉ bắt đầu công bố số lượng các trường hợp không có triệu chứng vào thứ Tư tuần trước, bắt đầu với số liệu của ngày 31/3, trong một động thái mà họ cho là cần thiết để giải quyết các mối lo ngại công khai.

Trong số 885 trường hợp được báo cáo trong 8 ngày, có tới 601 (tương đương 68%) không có triệu chứng, NHC cho biết. Trong số 601, gần một nửa (279 trường hợp) đã được báo cáo là ở Hồ Bắc, tỉnh miền trung Trung Quốc, nơi khởi nguồn của dịch COVID-19 vào cuối năm ngoái.

Kể từ khi bắt đầu bùng phát ở Trung Quốc, tổng số trường hợp được xác nhận trên cả nước này là 82.000 với hơn 3.300 ca tử vong (tính đến ngày 8/4), tất cả đều có triệu chứng.

Tổng cộng có 199 trường hợp mới được báo cáo ở Trung Quốc đại lục vào thứ 7/4, có 137 trường hợp không có triệu chứng. Trong đó, 107 trường hợp từ nhập cảnh, trong khi 59 trong số 62 trường hợp có triệu chứng cũng là từ nước ngoài.

Điều này cho thấy việc xét nghiệm huyết thanh rộng rãi là cần thiết để xác định tỉ lệ thực sự của bệnh nhân không có triệu chứng. Những xét nghiệm này tìm kiếm kháng thể trong máu, thường phát triển trong vòng 3 đến 4 tuần sau khi bị nhiễm.

Việc xác nhận số người không có triệu chứng trong các con số nhiễm bệnh chính thức đang là một điểm cần thiết xác định trên toàn thế giới. Hiện tại, Hàn Quốc tính tất cả những người xét nghiệm dương tính với virus corona nhưng Mỹ và Anh chỉ tính những người có triệu chứng nhiễm COVID-19.

2/3 ca nhiễm COVID-19 mới tại Trung Quốc trong 8 ngày qua không có triệu chứng, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm lặng thầm - Ảnh 2.

Trong số 885 trường hợp được báo cáo trong 8 ngày, có tới 601 (tương đương 68%) không có triệu chứng (Nguồn: SCMP).

Theo một báo cáo được công bố bởi một nhóm từ Tổ chức Y tế Thế giới sau khi đến Trung Quốc vào cuối tháng 2, tỉ lệ nhiễm COVID-19 không triệu chứng chỉ chiếm khoảng 1 - 3% các trường hợp.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, cho biết trong tuần trước rằng có tới 25% người nhiễm bệnh không có triệu chứng.

Tương tự, tại Hong Kong, trong số 936 trường hợp được báo cáo vào ngày 7/4, có tới 155 tương đương hơn 16% là không có triệu chứng.

Benjamin Cowling, người đứng đầu bộ phận dịch tễ học và thống kê sinh học tại Đại học Hong Kong, cho biết: "Trong một nhóm lớn gồm 100 bệnh nhiễm bệnh, rất khó có ít hơn 10 hoặc hơn 30 trường hợp không có triệu chứng dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi về các đặc điểm của người nhiễm COVID-19".

Một báo cáo khác từ Viện Hệ thống phức hợp New England ở Massachusetts cho biết điều quan trọng là cần tình toán được tỉ lệ không có triệu chứng trong từng nhóm khác nhau như: nhập cảnh, tiếp xúc gần,...

Giáo sư Yang Jiong, từ Bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán, đã cảnh báo về nguy cơ gây ra bởi những "người vận chuyển im lặng" sau khi lệnh phong toả Vũ Hán được dỡ bỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Health Times, một tờ báo thuộc Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông nói có lẽ có khoảng 10.000 đến 20.000 trường hợp không có triệu chứng trong thành phố.

"Mặc dù hiện tại có vẻ như các trường hợp không có triệu chứng có khả năng lây nhiễm tương đối thấp, nhưng cuối cùng chúng vẫn dễ lây lan và chúng ta vẫn nên cảnh giác", ông nói.

Diệp Bình