Trong bối cảnh xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm nay vượt kỳ vọng, Hiệp hội các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) quyết định nâng mục tiêu xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2018 từ 9,5% triệu tấn lên 10 triệu tấn.
Để thúc đẩy xuất khẩu gạo và hỗ trợ những hộ nông dân đang gặp khó, chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ đàm phán trực tiếp với chính phủ các nước khác; đây là một trong những nỗ lực lớn của chính phủ trước khi nước tổ chức bầu cử vào tháng 2/2019.
Kể từ khi bắt đầu đẩy mạnh trồng giống gạo Hom mali cao cấp này vào 10 năm trước, năm 2018 có thể năm đầu tiên mà sản lượng loại gạo này của Thái Lan giảm.
Sau khi lên kỷ lục trong năm ngoái, xuất khẩu gạo của Thái Lan dự báo sẽ giảm trong năm 2018 vì đồng baht đang quá mạnh, Hiệp hội các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cho biết.
Năm 2017, dù nhiều nơi gặp lũ lụt nghiêm trọng nhưng sản lượng gạo Thái Lan niên vụ 2017 – 2018 dự báo vẫn cao hơn so với niên vụ trước nhờ năng suất và diện tích trồng tăng.
Khoảng 160.000 ha diện tích lúa ở khu vực đông bắc Thái Lan bị phá hủy bởi trận lũ lụt vừa qua. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành tự tin rằng sản lượng và xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm nay sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề.