|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan: Xuất khẩu gạo năm 2018 sẽ giảm mạnh vì đồng baht tăng giá

16:58 | 10/01/2018
Chia sẻ
Sau khi lên kỷ lục trong năm ngoái, xuất khẩu gạo của Thái Lan dự báo sẽ giảm trong năm 2018 vì đồng baht đang quá mạnh, Hiệp hội các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cho biết.
thai lan xuat khau gao nam 2018 se giam manh vi dong baht tang gia Xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2017 ước đạt kỷ lục 11,2 triệu tấn

Hiệp hội dự báo xuất khẩu gạo năm 2018 của nước này sẽ giảm xuống còn 9,5 triệu tấn, từ mức kỷ lục 11,2 – 11,3 triệu tấn của năm ngoái, trang Bangkok Post trích lời của Chủ tịch TREA, ông Charoen Laothammatas cho biết. Nguyên nhân là, tồn kho gạo quốc gia cạn kiệt và sản lượng gạo Thái hom mali giảm vì nhiều khu vực trồng giống lúa này gặp mưa lớn.

thai lan xuat khau gao nam 2018 se giam manh vi dong baht tang gia
Xuất khẩu gạo năm 2018 của Thái Lan sẽ giảm mạnh vì đồng baht tăng giá. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Thái Lan dự báo sản lượng lúa năm 2018 của nước này sẽ đạt 30 triệu tấn, tương đương 22 – 23 triệu tấn gạo, ngang với năm ngoái. Tuy nhiên, theo nhận định của TREA, con số này vẫn chưa thể chắc chắn vì biến động khó lường của thời tiết. Hơn nữa, nhu cầu tiêu thụ gạo nội địa ước tính sẽ vượt 10 triệu tấn trong năm 2018 vì lượng khách du lịch và lao động nước ngoài tới Thái Lan ngày càng tăng.

Tuy nhiên, ông Charoen cho rằng, rủi ro lớn nhất đối với xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm 2018 chính là đà tăng giá của đồng baht. Baht tăng giá sẽ khiến các sản phẩm xuất khẩu của Thái Lan nói chung và gạo Thái nói riêng bị mất sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Trong đó, xuất khẩu gạo Thái hom mali sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nguồn cung loại gạo này nhìn chung vẫn hạn chế.

Ngày 27/12/2017, giá gạo Thái hom mali là 993 USD/tấn, trong khi giá gạo thơm của Việt Nam chỉ là 600 USD/tấn và của Campuchia là 800 USD/tấn. Nếu tính theo đà tăng mạnh hiện nay của baht, gạo Thái hom mali hiện tại phải có giá khoảng 1.000 USD/tấn.

Nhìn lại năm 2017, TREA ước tính Thái Lan đã xuất khoảng 800.000 tấn gạo trong tháng 12, đưa tổng xuất khẩu gạo cả năm lên 11,2 – 11,3 triệu tấn. 5 thị trường xuất khẩu chính của gạo Thái Lan là Benin, Trung Quốc, Nam Phi, Cameroon và Mỹ.

Thanh Tùng