|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2017 ước đạt kỷ lục 11,2 triệu tấn

16:45 | 28/12/2017
Chia sẻ
Hiệp hội các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) kỳ vọng xuất khẩu gạo của nước này sẽ vượt ngưỡng 11 triệu tấn trong năm nay.
xuat khau gao thai lan nam 2017 uoc dat ky luc 112 trieu tan Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, Thái Lan giảm nhẹ trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, Năm mới
xuat khau gao thai lan nam 2017 uoc dat ky luc 112 trieu tan Xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2017 dự báo vẫn vượt mục tiêu dù gặp lũ nghiêm trọng

“Năm nay, xuất khẩu gạo sẽ đạt 11,2 triệu tấn. Bởi hiện nay, theo số liệu của Bộ Thương mại, xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm nay đã đạt 10,4 triệu tấn và xuất khẩu trong tháng 12 chắc chắn sẽ vào khoảng 700.000 – 800.000 tấn. Reuters trích lời của Chủ tịch TREA Chookiat Ophaswongse cho biết.

xuat khau gao thai lan nam 2017 uoc dat ky luc 112 trieu tan
Xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2017 ước đạt kỷ lục 11,2 triệu tấn. (Ảnh minh họa)

"Năm nay, xuất khẩu gạo sẽ đạt kỷ lục. Chúng tôi chưa bao giờ đạt đến con số 11 triệu tấn. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn xuất khẩu ít hơn so với Ấn Độ."

Ông cũng cho biết, giá gạo Thái Lan cũng đang ở mức rất cạnh tranh so với các nước đối thủ, và đây cũng chính là yếu tố thúc đẩy xuất khẩu gạo tăng trưởng trong năm 2017.

Ngoài xuất khẩu, chính phủ Thái Lan năm nay cũng đã giải phóng gần như toàn bộ 18 triệu tấn gạo tồn trong kho dự trữ quốc gia. Số gạo tồn này là kết quả của chương trình thu mua gạo từ dân với mức giá cao hơn thị trường mà cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra triển khai từ năm 2011. Tuy nhiên, chính chương trình này đã khiến Thái Lan mất “ngôi vị” là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới vào “tay” của Ấn Độ.

Oanh Oanh