|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

xuất khẩu dầu thô

Hai quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu bắt tay hợp tác

Hai quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu bắt tay hợp tác

Các thỏa thuận đã được thông qua tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nigeria Bola Tinubu và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman bên lề Hội nghị thượng đỉnh Saudi Arabia - châu Phi ở thủ đô Riyadh.
Quốc tế -13:30 | 11/11/2023
Giá dầu sẽ duy trì quanh mức 90 USD/thùng vào cuối năm 2022 và đầu 2023.

Giá dầu sẽ duy trì quanh mức 90 USD/thùng vào cuối năm 2022 và đầu 2023.

Trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt, BSC dự báo giá dầu sẽ duy trì quanh mức 90 USD/thùng trong giai đoạn cuối năm 2022 và đầu năm 2023.
Hàng hóa -11:15 | 01/12/2022
Giá dầu thô xuất khẩu tăng mạnh, thu ngân sách vượt kế hoạch

Giá dầu thô xuất khẩu tăng mạnh, thu ngân sách vượt kế hoạch

6 tháng đầu năm, giá dầu thô xuất khẩu trung bình đạt 881 USD/tấn, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2021. Điều này giúp thu ngân sách từ mặt hàng này đạt 35.400 tỷ đồng, vượt kế hoạch 7.200 tỷ đồng.
Hàng hóa -10:12 | 19/07/2022
Vì sao Việt Nam khai thác dầu thô cho xuất khẩu, nhưng lại bỏ vài tỷ USD nhập khẩu về để lọc?

Vì sao Việt Nam khai thác dầu thô cho xuất khẩu, nhưng lại bỏ vài tỷ USD nhập khẩu về để lọc?

5 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu dầu thô của Việt Nam gấp hơn 5 lần so với lượng xuất khẩu. Chuyên gia lý giải Việt Nam dầu thô khai thác không phù hợp công nghệ lọc trong nước nên phải nhập khẩu loại dầu thô thích hợp để về lọc.
Hàng hóa -08:23 | 15/06/2022
Xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc đột ngột giảm mạnh

Xuất khẩu dầu thô sang Trung Quốc đột ngột giảm mạnh

Trong tháng 4, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Việt Nam, chiếm 31% tổng sản lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, sang tháng 5, lượng dầu thô xuất khẩu sang Trung Quốc đột ngột giảm mạnh, chỉ đạt gần 3.000 tấn, giảm hơn 13 lần so với tháng 4.
Hàng hóa -14:48 | 23/06/2021
Thâm hụt thương mại của Mỹ ở mức thấp nhất 3 năm nhờ tăng xuất khẩu dầu thô

Thâm hụt thương mại của Mỹ ở mức thấp nhất 3 năm nhờ tăng xuất khẩu dầu thô

Tăng xuất khẩu xăng dầu tăng và giảm nhập khẩu dầu thô và sản phẩm dầu đã giúp Mỹ hạn chế thâm hụt thương mại xuống mức thấp nhất 3 năm vào tháng 11/2019.
Hàng hóa -09:31 | 09/01/2020
Xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm 10,3% trong 8 tháng đầu năm 2019

Xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm 10,3% trong 8 tháng đầu năm 2019

Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong 8 tháng đầu năm giảm 10,3% so với cùng kì năm ngoái xuống còn 1,19 triệu tấn trong khi xuất khẩu gạo tăng 0,1%.
Hàng hóa -13:06 | 05/09/2019
Tháng 11, Việt Nam nhập siêu 400 triệu USD

Tháng 11, Việt Nam nhập siêu 400 triệu USD

Trong tháng 11, ước tính Việt Nam nhập siêu 400 triệu USD. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng xuất siêu 6,8 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 30,2 tỉ USD.
Hàng hóa -13:53 | 30/11/2018
Việt Nam có thể xuất siêu trên 2 tỷ USD trong năm 2018

Việt Nam có thể xuất siêu trên 2 tỷ USD trong năm 2018

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2018 được dự đoán tăng 11,2% so với năm ngoái và xuất siêu trên 2 tỷ USD.
Hàng hóa -22:48 | 17/10/2018
Thị trường hàng hóa (10/9): Giá đậu nành Trung Quốc tăng bật, Việt Nam muốn Mỹ tăng cường đầu tư

Thị trường hàng hóa (10/9): Giá đậu nành Trung Quốc tăng bật, Việt Nam muốn Mỹ tăng cường đầu tư

Thị trường hàng hóa ngày 10/9 nổi bật với thông tin giá đậu nành giao sau của Trung Quốc tăng gần 5% trong phiên giao dịch sáng thứ Hai (10/9). Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ, Việt Nam mong muốn Mỹ đầu tư nhiều lĩnh vực hơn nữa trong đó có năng lượng tái tạo, dầu khí...
Hàng hóa -19:20 | 10/09/2018
Thị trường hàng hóa toàn cầu chao đảo vì cơn địa trấn chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Thị trường hàng hóa toàn cầu chao đảo vì cơn địa trấn chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Sau khi Mỹ đánh thuế lên 34 tỷ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hôm 6/6, Trung Quốc trả đũa với thuế quan 25% lên toàn bộ hàng hóa Mỹ.
Hàng hóa -14:46 | 12/07/2018
Kim ngạch xuất khẩu nhiên liệu, khoáng sản tăng gần 500 triệu USD trong 6 tháng

Kim ngạch xuất khẩu nhiên liệu, khoáng sản tăng gần 500 triệu USD trong 6 tháng

Báo cáo từ Bộ Công thương cho biết, sự phục hồi của giá dầu thô thế giới (đạt trên 70 USD/thùng), xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản được hưởng lợi từ việc giá xuất khẩu tăng.
Hàng hóa -16:50 | 10/07/2018
Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc trong tháng 1

Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc trong tháng 1

Theo Reuters, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc trong tháng 1, sau khi bắt đầu mở rộng đường ống dẫn dầu từ Siberia và chính quyền Bắc Kinh tăng hạn ngạch nhập khẩu đối với các nhà máy lọc dầu tư nhân.
Hàng hóa -12:07 | 26/02/2018
Mỹ có thể cấm nhập khẩu dầu thô từ Venezuela

Mỹ có thể cấm nhập khẩu dầu thô từ Venezuela

Chính quyền Mỹ đang xem xét cắt đứt nguồn thu nhập lớn nhất và cuối cùng của Venezuela là xuất khẩu dầu thô.
Hàng hóa -14:27 | 06/02/2018
Mỹ đang xuất khẩu năng lượng, nhưng nhập khẩu còn nhiều hơn

Mỹ đang xuất khẩu năng lượng, nhưng nhập khẩu còn nhiều hơn

Theo CNN, nước Mỹ đang xuất khẩu năng lượng, song trong nhiều thập kỷ nay, quốc gia này nhập khẩu còn nhiều hơn.
Hàng hóa -18:24 | 31/01/2018

xuất khẩu dầu thô

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.