|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thâm hụt thương mại của Mỹ ở mức thấp nhất 3 năm nhờ tăng xuất khẩu dầu thô

09:31 | 09/01/2020
Chia sẻ
Tăng xuất khẩu xăng dầu tăng và giảm nhập khẩu dầu thô và sản phẩm dầu đã giúp Mỹ hạn chế thâm hụt thương mại xuống mức thấp nhất 3 năm vào tháng 11/2019.
Thâm hụt thương mại của Mỹ ở mức thấp nhất 3 năm nhờ tăng xuất khẩu dầu thô - Ảnh 1.

Nguồn: Oilprice

Thâm hụt thương mại hàng tháng của Mỹ trong tháng 11 giảm xuống còn 43,1 tỉ USD từ mức 46,9 tỉ USD trong tháng 10, theo Cục Phân tích Kinh tế và Cục Thống kê Dân số Mỹ.

Tổng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tăng 0,7% lên 208,6 tỉ USD trong tháng 11, trong khi nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 1,0% xuống còn 251,7 tỉ USD, theo Oilprice.

Theo số liệu chi tiết, nhập khẩu dầu thô giảm 132 triệu USD và nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ khác giảm 410 triệu USD trong tháng 11.

Như vậy, nhập khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng 11, đã điều chỉnh theo các yếu tố mùa và lạm phát, giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được lưu trữ vào năm 1994, theo AFP.

Tổng thặng dư thương mại xăng dầu của Mỹ tăng lên 800 triệu USD, ghi nhận mức cao nhất, ước tính của MarketWatch cho biết.

Thâm hụt thương mại thu hẹp trong tháng 11 phản ánh tổng lượng nhập khẩu của Mỹ giảm trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nhưng cũng cho thấy tầm quan trọng của việc tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.

Theo dữ liệu của EIA, Mỹ đã xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhiều hơn so với nhập khẩu từ tháng 9/2019, tháng đầu tiên Mỹ là nhà xuất khẩu dầu mỏ ròng kể từ khi số liệu bắt đầu được theo dõi vào năm 1973. 

Tháng 9/2019, thặng dư thương mại đối với dầu thô của Mỹ đạt 89.000 thùng/ngày do sản lượng dầu thô tăng và lệnh dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu trong năm 2015. Chỉ một thập kỉ trước, thâm hụt thương mại lên tới 10 triệu thùng/ngày.

Tổng xuất khẩu ròng dầu thô của Mỹ dự kiến đạt trung bình 570.000 thùng/ngày trong năm 2020 so với nhập khẩu ròng 490.000 thùng/ngày trong năm 2019, theo Triển vọng năng lượng ngắn hạn (STEO) của EIA.

Linh Giang