|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu tăng vọt hơn 4% sau khi Iran tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự tại Iraq

08:06 | 08/01/2020
Chia sẻ
Giá dầu đã tăng vọt hơn 4% trong phiên giao dịch sớm ngày thứ Tư (8/1) sau khi các quan chức Lầu Năm Góc cho biết Iran đã phóng hơn một chục tên lửa đạn đạo vào nhiều căn cứ quân sự Iraq đang tiếp đón quân đội Mỹ

Theo ghi nhận, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 4,5% lên 65,53 USD/thùng, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 4/2019.

Trên sàn giao dịch London, giá dầu thô Brent đã tăng hơn 5% lên gần 72 USD/thùng.

"Vào khoảng 17h30 (giờ Mỹ) ngày 7/1, Iran đã phóng hơn một chục tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng quân đội và liên minh Mỹ ở Iraq.

Rõ ràng các tên lửa đã được phóng từ Iran và nhắm vào ít nhất hai căn cứ quân sự của Iraq đang tiếp đón các nhân viên quân đội và liên minh của Mỹ tại Al-Assad và Irbil.

Chúng tôi đang đánh giá thiệt hại ban đầu của cuộc tấn công", trợ lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các vấn đề công Jonathan Hoffman nói trong một tuyên bố.

Sau các báo cáo về vụ tấn công, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo và đang theo dõi chặt chẽ tình hình, cũng như tham khảo ý kiến của đội ngũ an ninh quốc gia.

Dự đoán Iran có thể chờ đợi hoặc thậm chí không trả đũa đã bị loại bỏ, ông John Kilduff của Again Capital trao đổi với CNBC hôm 6/1.

Ông nói thêm giá dầu WTI có thể dễ dàng vượt mức 70 USD/thùng.

Lyly Cao

13 doanh nghiệp trên sàn nắm hơn 21 tỷ USD tiền nhàn rỗi, gần bằng quy mô tiền gửi khách hàng tại ACB
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.