|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu có thể lên đến 80 USD/thùng nếu căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang

08:32 | 06/01/2020
Chia sẻ
Giá dầu có thể tăng vọt lên 80 USD/thùng nếu căng thẳng địa chính trị đang leo thang làm gián đoạn nguồn cung dầu thô ở Trung Đông, theo các chuyên gia phân tích.

Cuộc cuộc không kích tại sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) vào sáng sớm ngày 3/1 đã khiến tướng Qasem Soleimani, người dẫn dắt lực lượng quân đội tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran, thiệt mạng.

Một cuộc tấn công tương tự cũng khiến chỉ huy của lực lượng dân quân Iraq PMF hùng hậu được Iran hậu thuẫn, ông Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng.

Ngay sau cuộc tấn công, giá dầu thô tăng hơn 3,5% với các thành phần tham gia thị trường năng lượng tăng cường mua vào.

Cuộc không kích, mà Lầu Năm Góc cho biết được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã làm gia tăng căng thẳng vốn đã mức cao giữa Mỹ và Iran, và làm dấy lên lo ngại về hành động trả đũa.

Trong vài giờ sau cái chết của tướng Soleimani, một điều rõ ràng: Iran sẽ đáp trả, các chuyên gia phân tích của công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group cho biết trong một nghiên cứu được công bố hôm 3/1.

"Chúng tôi dự đoán các cuộc đụng độ ở mức độ thấp đến trung bình sẽ kéo dài ít nhất một tháng và có khả năng bị giới hạn ở Iraq. Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ và một số binh sĩ Mỹ sẽ tử trận; Mỹ sẽ trả đũa bằng các cuộc tấn công ở Iraq".

Giá dầu có thể sẽ neo ở khoảng 70 USD/thùng, nhưng cũng có thể leo lên đến 80 USD nếu xung đột lan sang các mỏ dầu ở miền Nam Iraq hoặc nếu Iran gia tăng quấy rối hoạt động vận chuyển thương mại, các chuyên gia nói thêm.

Trong phiên giao dịch sáng đầu tuần (6/1), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,95% lên 64,28 USD/thùng; giá dầu thô Brent tăng hơn 2% lên 70,06 USD/thùng.

Lyly Cao

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?