|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu tăng hơn 4% sau cuộc tấn công của Mỹ tại Iraq

11:14 | 03/01/2020
Chia sẻ
Theo Bloomberg, giá dầu đã tăng vọt khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau cuộc tấn công của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad, khiến một tướng cấp cao của Iran thiệt mạng.

Giá dầu thô giao sau trên sàn New York và London đã tăng hơn 4% sau cuộc tấn công.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng tới 4,2% lên 69,06 USD/thùng trên sàn giao dịch London vào lúc 10h26 (giờ Singapore). Hợp đồng dầu thô Brent giao tháng 3 chôt phiên giao dịch ngày 2/1 ở mức 66,25 USD/thùng

Giá dầu tăng hơn 4% sau cuộc tấn công của Mỹ tại Iraq - Ảnh 1.

Giá dầu thô Brent tăng vọt sau cuộc tấn công của không quân Mỹ tại Baghdad (Iraq). Đơn vị: USD/thùng. Nguồn: Bloomberg.

Còn hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 4,4% lên 63,84 USD/thùng. Hợp đồng đã tăng 12 US cent trong phiên giao dịch trước đó (2/1) lên 61,18 USD/thùng.

Cuộc tấn công đã khiến tướng quân Iran Qassem Soleimani, nhà lãnh đạo của lực lượng Quds của Đội vệ binh cách mạng Hồi giáo, thiệt mạng, Bloomberg trích nguồn thạo tin cho hay.

Hôm 2/1, Bộ trưởng Quốc phòn Mỹ Mark Esper cho hay Mỹ đã sẵn sàng triển khai thêm quân đội tại Iraq sau một cuộc tấn công vào đại sứ quan ở Baghdad trong tuần này.

Mỹ và Iran đã đối mặt với chiến dịch làm tê liệt nền kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lo ngại sự trả đũa của Iran.

Cơ sở năng lượng của Arab Saudi, cũng như các tàu chở dầu quốc tế tại và xung quanh Vịnh Ba Tư đã trở thành mục tiêu của hàng loạt vụ tấn công trong vài năm qua. Khu vực này gồm 5 nhà sản xuất lớn nhất của Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Cuộc tấn công làm leo thang mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ, Iran và Iraq.

Hai nhà sản xuất dầu của Trung Đông bơm tổng cộng hơn 6,7 triệu thùng dầu/ngày vào tháng 12/2019, hơn một phần năm sản lượng của OPEC, theo dữ liệu tổng hợp từ Bloomberg.

Lyly Cao

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...