Theo hai nguồn tin và các tính toán của Reuters, sản lượng dầu của Nga đã tăng lên khoảng 11,05 triệu thùng/ngày tính từ 1-21/7 sau khi giảm xuống 10,79 triệu thùng/ngày vào đầu tháng.
Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, xuất khẩu dầu thô tháng 8/2018 của Iraq đã đạt gần 112 triệu thùng, mức cao nhất kể tử đầu năm 2018 đến nay, mang về nguồn thu 7,7 tỷ USD cho nền kinh tế đang gặp khó khăn này.
Tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran đang treo lơ lửng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 quyết định rút khỏi thỏa thuận quốc tế ký kết vào năm 2015 này.
Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu mỏ của OPEC trong tháng 11 giảm 300 nghìn thùng/ngày xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 do xuất khẩu của Iraq và Angola sụt giảm và chính sách cắt giảm sản lượng của OPEC được duy trì đến hết năm 2018.
Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu mỏ tháng 10 của OPEC giảm 80.000 thùng/ngày so với tháng 9 trong bối cảnh xuất khẩu từ miền bắc Iraq sụt giảm, trong khi các quốc gia khác cũng tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của khối này.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, Jabal al-Luaibi ngày 19/2 thông báo trữ lượng dầu mỏ của nước này đã tăng lên mức 153 tỷ thùng, so với dự báo trước đó là 143 tỷ thùng.
OPEC lần đầu tiên cắt giảm sản lượng kể từ năm 2008, giá dầu tăng như dự báo không quá 60 USD/thùng. Điều này được nhiều chuyên gia cho rằng, cũng sẽ tác động làm tăng mạnh giá xăng dầu bán lẻ ở Việt Nam.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?