Sản lượng dầu của Nga giảm gần đến mức thấp nhất trong 3 năm

Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn con số trung bình 11,15 triệu thùng/ngày của tháng Sáu và mức cam kết giảm của Nga theo thỏa thuận với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
Sản lượng dầu mỏ của Nga đã giảm xuống gần đến mức thấp nhất trong ba năm được ghi nhận hồi đầu tháng này, do tranh cãi giữa tập đoàn độc quyền về đường ống dẫn dầu Transneft và nhà sản xuất lớn nhất nước này là Rosneft.
Rosneft cho biết, Transneft đã hạn chế tiếp nhận dầu từ Yuganskneftegaz, chi nhánh chính của Rosneft, từ đó ảnh hưởng đến sản lượng vốn đã giảm do dầu bị phát hiện nhiễm bẩn.
Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, sản lượng của Nga đã quay lại mức quy định theo thỏa thuận với OPEC. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết sản lượng của Yuganskneftegaz từ ngày 1 đến ngày 21/7 vẫn giảm 11% so với mức trung bình của tháng Sáu, trong khi tổng sản lượng của Rosneft, không tính các liên doanh, giảm 4%.
Nga đã nhất trí giảm sản lượng dầu 228.000 thùng/ngày từ mức sản xuất 11,41 triệu thùng/ngày như tháng 10/2018, cơ sở cho thỏa thuận toàn cầu hiện nay, có nghĩa nước này có thể sản xuất khoảng 11,17-11,18 triệu thùng/ngày.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP