|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Xuất hiện một công ty xây dựng vốn lên đến 128.000 tỷ đồng, cổ đông nước ngoài nắm 40%

17:14 | 17/08/2021
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu - có ngành nghề chính là "xây dựng nhà không để ở" mới thành lập ba năm và chưa thực hiện dự án nào quy mô nhưng đã có vốn điều lệ lên tới 128.000 tỷ đồng, gần bằng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Vingroup.

CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu (Toàn Cầu) - doanh nghiệp có trụ sở tại Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội), mới ra đời từ cuối năm 2018 nhưng hiện đã có vốn điều lệ lên tới gần 128.000 tỷ đồng. 

Theo tìm hiểu, tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ là 132 tỷ đồng do 5 thành viên gồm Bùi Văn Việt nắm giữ 18% cổ phần, Phạm Thị Thành (36%), Đào Xuân Hậu (18%), Đỗ Công Đảng (18%) và Trần Đức Thùy (10%); trong đó, ông Bùi Văn Việt là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của công ty.

Toàn Cầu đăng ký kinh doanh rất nhiều ngành nghề, từ chăn nuôi và sản xuất giống heo, gia cầm, bán buôn thực phẩm cho tới sản xuất đồ kim hoàn, kim loại quý và hoạt động chính trong lĩnh vực bán lẻ vàng, bạc, đá quý.

Tới ngày 6/6/2019, Toàn Cầu đổi ngành nghề chính là xây dựng nhà không để ở, cụ thể là cung cấp dịch vụ xây dựng nhà xưởng, bệnh viện, trường học, nhà làm việc, khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe.

Cùng ngày, Toàn Cầu công bố tăng vốn điều lệ lên 127.902,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn nước ngoài chiếm 51.161 tỷ đồng, vốn trong nước là 76.741 tỷ đồng; Cổ đông nước ngoài là ông David Aristotle Phan vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 40%, tương đương tổng giá trị cổ phần là 52.800 tỷ đồng.

Phát hiện một công ty 'vô danh' có vốn gần 128.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo thông tin tự giới thiệu trên LinkedIn, ông David Aristotle Phan từng theo học lĩnh vực khoa học máy tính từ những năm 1970-1980 tại Mỹ và nhận bằng Thạc sỹ tại trường Đại học Illinois, Tiến sỹ Khoa học máy tính tại Học viện Công nghệ Massachusetts và Tiến sỹ khoa học nghiên cứu ứng dụng vật lý tại trường Đại học Missouri-Columbia.

Cuối thập niên 90, ông Phan kết thúc công việc giảng dạy dưới cương vị là Giáo sư tại trường đại học và tập trung làm việc tại các doanh nghiệp. Hiện tại, ông Phan đang hoạt động tại một số tổ chức như Chủ tịch kiêm CEO của Sophy Investments Ltd.; Giám đốc tài chính (CFO) của Marvel 3-D Films; Chủ tịch HĐQT của Humanity Film Media Inc...

Trong đó, Humanity Film Media Inc. được miêu tả là một đơn vị hoạt động sản xuất phim tài liệu về lịch sử Châu Á. Định hướng của đơn vị này là liên doanh với một số hãng phim của Hollywood để thiết kế "một phim trường Châu Á tại Vịnh Hạ Long, Việt Nam".

Phát hiện một công ty 'vô danh' có vốn gần 128.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Một trong những đơn vị do ông David Aristotle Phan điều hành. (Nguồn: LinkedIn).

Trở lại với CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu, với vốn điều lệ lên tới gần 128.000 tỷ đồng, Toàn Cầu là một trong những doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất Việt Nam chỉ xếp sau các công ty lớn như Samsung, EVN, Vingroup.

Tuy vậy, dù đã thay đổi vốn điều lệ lên tới hàng trăm nghìn tỷ được hai năm, Toàn Cầu lại gần như không xuất hiện trên thị trường, công ty cũng không có website và cũng chưa hề ghi nhận kết quả kinh doanh nào kể từ đó đến nay.

Thực tế, những "siêu doanh nghiệp" vốn hàng trăm nghìn tỷ liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây. Đơn cử như CTCP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ tự động Toàn Cầu do ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đăng ký thành lập có vốn điều lệ lên tới gần 500.000 tỷ đồng.

Đầu năm 2020, một doanh nghiệp khác đăng ký thành lập với vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng, nhưng sau đó các cổ đông sáng lập thừa nhận chỉ là "ghi nhầm".

Tường Vy