|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Xích lại gần Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình không quên 'xoa dịu' mối quan hệ với Mỹ

10:59 | 08/06/2019
Chia sẻ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với khán giả tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Peterburg (SPIEF) vào hôm 7/6 rằng Mỹ không muốn cắt đứt mối quan hệ với Trung Quốc và gọi Tổng thống Donald Trump là bạn của ông.
Xích lại gần Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình không quên xoa dịu mối quan hệ với Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái). (Ảnh: TASS)

Vào ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày đến Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắn gửi thông điệp ấm áp đến Tổng thống Nga Vladimr Putin. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo lớn diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang xấu đi, tuy nhiên nó lại thể hiện mối quan hệ thân tình giữa Nga và Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo hãng tin CNBC trong phiên họp toàn thể, ông Tập khẳng định mối liên kết giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn mạnh mẽ.

"Thật khó mà tưởng tượng Mỹ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ với Trung Quốc hoặc ngược lại. Chúng tôi không muốn điều này và người đồng cấp Mỹ của chúng tôi cũng như thế. Tổng thống Trump là một người bạn và tôi tin rằng ông ấy cũng không muốn phá hủy mối quan hệ giữa hai nước", Reuters dẫn lại lời phát biểu bằng tiếng Trung của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trước đó, và sau khi được hỏi về cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ vẫn là nhà cung cấp hàng hóa cho toàn thế giới. Để đáp lại tràn vỗ tay từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Tập nói thêm rằng hội nhập toàn cầu vẫn là một xu hướng lớn và không thể bị suy suyển bởi tranh luận về điều khoản thương mại.

"Đây chỉ là một phần nhỏ trong một con sóng lớn, vốn chỉ mang đến một số thay đổi không đáng kể, tuy nhiên nhìn chung nó không thể ngăn chặn quá trình toàn cầu hóa", ông nói.

Vào hôm 5/6, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mô tả Tổng thống Vladimir Putin là "người bạn tốt nhất" của ông.

"Trong 6 năm qua, chúng tôi đã gặp nhau gần 30 lần. Nga là quốc gia mà tôi ghé thăm nhiều nhất và Tổng thống Putin là người bạn cũng như người cộng sự tuyệt vời nhất của tôi", ông Tập nói trong cuộc họp báo vào chiều ngày 5/6.

Khả Nhân