|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ - Mexico đạt được thỏa thuận, hoãn thuế quan vô thời hạn

08:43 | 08/06/2019
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ loại bỏ kế hoạch áp thuế quan đối với Mexico mà ông từng đe dọa thực hiện vào tuần trước sau khi Mexico hứa hẹn về những bước đi mới để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Mỹ.
Mỹ - Mexico đạt được thỏa thuận, hoãn thuế quan vô thời hạn - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Bloomberg)

"Tôi rất vui mừng thông báo với bạn rằng Mỹ đã kí được một thỏa thuận với Mexico", ông Trump đăng trên Twitter vào tối hôm 7/6. "Thuế quan dự kiến áp dụng lên Mexico theo đó bị đình chỉ vô thời hạn".

Ông Trump còn cho biết Mexico sẽ thực hiện các bước đi (chưa xác định) để hạn chế tình trạng di cư. Tổng thống Mỹ chia sẻ những chi tiết này sẽ được công bố sớm bởi Bộ Ngoại giao Mỹ.

Quyết định của ông Trump đã đánh dấu một bước ngoặt kịch tính sau khi ông liên tục chỉ trích Mexico vì đã không ngăn dòng người Trung Mỹ vượt qua nước này đến tràn vào Mỹ.

Quyết định trên cũng đánh dấu chiến thắng của Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador bởi chính quyền của ông đã nỗ lực gây sức ép buộc Tổng thống Trump từ bỏ đe dọa thuế quan.

Thỏa thuận mới chặn đứng kế hoạch áp thuế 5% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Mexico của Mỹ mà ông Trump cho biết có thể tăng lên đến 25% vào tháng 10/2019.

Quyết định bước ngoặt của Chính quyền Tổng thống Trump được thành viên Đảng Cộng hòa và nhiều người khác hoan nghênh vì họ từng cảnh báo thuế quan sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ, làm tổn hại tăng trưởng việc làm và trì hoãn hoặc phá vỡ hoàn toàn thỏa thuận thương mại giữa Mỹ, Canada và Mexico (vốn vẫn chưa được phê chuẩn). Mexico là nguồn cung hàng nhập khẩu lớn thứ hai của Mỹ.

"Mexico đã thành công", Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (thành viên Đảng Cộng hòa và là người phản đối thuế quan) đăng tải trên Twitter sau tuyên bố của ông Trump.

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard, người đang ở Washington để tham gia đàm phán, cũng cho biết thuế quan sẽ không được áp dụng. "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi bằng cách nhận ra sự vĩ đại của Mexico", Bloomberg dẫn lại lời của ông Ebrard.

Mối đe dọa về thuế quan đã làm náo loạn thị trường và khiến các nhà kinh tế dự báo nguy cơ suy thoái ở Mỹ vì quan hệ thương mại khắng khít giữa nền kinh tế lớn nhất thế giới  và Mexico. Một cuộc chiến thương mại toàn diện có thể làm GDP toàn cầu giảm 0,8%, tương đương 800 tỉ USD vào giữa năm 2021, theo Bloomberg Economics.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Mexico đã trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây. Mỹ yêu cầu Mexico giam giữ người dân xin tị nạn, đồng thời tăng cường an ninh ở biên giới Mexico-Guatemala và tại các trạm kiểm soát thông qua Mexico ở biên giới phía nam và phía bắc.

Yên Khê