|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mexico trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong quý I/2023

14:47 | 06/05/2023
Chia sẻ
Mexico trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong quý I/2023 với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 196,7 tỷ USD, tăng 8% so với quý I/2022.

Báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Mỹ cho biết, trong quý I/2023, xuất khẩu của Mexico sang Mỹ đạt 115,5 tỷ USD nhờ vào đà tăng của xuất khẩu dầu thô, linh kiện ô tô, thiết bị văn phòng và bảng mạch điện tử.

Theo Cục thống kê Mỹ, riêng trong tháng 3/2023, xuất khẩu của Mexico sang Mỹ đạt 42,8 tỷ USD, tăng 5,9 % so với cùng kỳ năm 2022 và và chiếm tới 16,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ trong cùng giai đoạn, vượt qua Canada (Ca-na-đa) (chiếm 15,4%), Trung Quốc (chiếm 10,1%).

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu từ Mỹ sang Mexico trong tháng 3/2023 ở mức 29,3 tỷ USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2022, khiến thâm hụt thương mại của Mỹ với Mexico lên tới 12% trong quý I/2023. Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn mức thâm hụt 39% ghi nhận vào quý I/2020.

Theo các chuyên gia, việc đồng nội tệ peso của Mexico mạnh lên trong những tháng gần đây đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu của Mexico sang Mỹ. Tuy nhiên, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s cho rằng tỷ giá hối đoái sẽ biến động khó lường trong thời gian tới, bắt nguồn từ khả năng thanh khoản yếu của các định chế tài chính quốc tế, cũng như nhưng biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu.

Thời gian gần đây, Mexico trở thành địa điểm đầu tư ưa thích của làn sóng đầu tư "gần bờ" (near - shoring) nhờ vào vị trí địa lý gần gũi với Mỹ và Canada cũng như các chính sách khuyến khích đầu tư của Chính phủ Mexico. Bộ Kinh tế Mexico thông báo khoảng 400 công ty Bắc Mỹ hiện đang lên kế hoạch dịch chuyển hoạt động từ châu Á về Mexico trong thời gian tới.

Phi Hùng