|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mexico đưa vệ binh quốc gia đến biên giới phía nam, đàm phán với Mỹ nối lại trong hôm nay

14:23 | 07/06/2019
Chia sẻ
Mexico sẽ gửi vệ binh quốc gia đến biên giới với Guatemala để ngăn chặn dòng người di cư không có giấy tờ đang tiến vào Mexico để sang Mỹ.
Mexico đưa vệ binh quốc gia đến biên giới phía nam, đàm phán với Mỹ nối lại trong hôm nay - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty Images)

Động thái này diễn ra khi Mexico đang cố gắng đạt được thỏa thuận với Chính quyền Tổng thống Trump nhằm tránh thuế quan mới, theo CNBC.

"Chúng tôi đã giải thích rằng có 6.000 binh lính sẽ được triển khai ở đó", Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard nói với các phóng viên sau cuộc gặp với nhà đàm phán Mỹ.

Trong những năm qua, dòng người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mỹ - Mexico chủ yếu là người Mexico, tuy nhiên số lượng người dân từ các quốc gia Trung Mỹ di chuyển qua Mexico để sang Mỹ ngày càng tăng.

Các cuộc đàm phán giữa quan chức Mỹ và Mexico đã diễn ra trong hai ngày 5 và 6/6 mà không ghi nhận kết quả đáng kể nào. Trong hôm nay (ngày 7/6), đàm phán giữa hai nước sẽ được nối lại

Nếu Mỹ và Mexico không thể xây dựng được một thỏa thuận trước ngày 10/6, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế 5% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mexico.

Mặc dù ông Trump muốn sớm có một thỏa thuận với Mexico, kịch bản dễ xảy ra nhất là hai nước sẽ đạt được thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 10/6 đến 1/7 - thời điểm thuế quan áp lên hàng hóa Mexico tăng lên 10%.

Trước đó, ông Trump đã đe dọa sẽ tăng thuế lên 25% vào tháng 10 tới nếu Mexico không thực hiện các hành động có hiệu quả nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới phía nam của Mỹ.

Khả Nhân

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.