|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

WSJ: Trung Quốc mời Mỹ tới Bắc Kinh tiếp tục đàm phán thương mại

07:09 | 13/05/2019
Chia sẻ
Hôm 12/5, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Trung Quốc đã mời Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đến Bắc Kinh tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại.

Các quan chức Mỹ vẫn chưa chắc chắn về kế hoạch đến Bắc Kinh, ông Kudlow trả lời phỏng vấn của Fox News Sunday.

Ông cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp mặt tại hội nghị G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng 6. 

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đàm phàn về một kế hoạch thương mại trong hơn 5 tháng, và vòng đàm phán mới nhất hôm 10/5 tại Washington không đi đến một thoả thuận.

Mỹ đã nâng thuế trừng phạt lên 25% từ mức 15% đối với 200 tỉ USD giá trị hàng hoá Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 10/5. Ông Trump cũng đã yêu cầu các quan chức Mỹ bắt đầu chuẩn bị áp thuế lên hơn 300 tỉ USD giá trị hàng hoá còn lại của Trung Quốc xuất sang Mỹ. 



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Lyly Cao

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.