|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cuộc chiến thương mại 'tái khởi động' với đàm phán Mỹ - Trung kết thúc không có thoả thuận

00:56 | 11/05/2019
Chia sẻ
Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc vào thứ Sáu (10/5) mà không đạt được một thoả thuận, chỉ vài giờ sau khi ông Trump khởi động lại cuộc chiến thương mại với Trung Quốc bằng khoản thuế bổ sung lên 200 tỉ USD hàng nhập khẩu.

Đàm phán thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã kết thúc khi ông Lưu Hạc, nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc, rời văn phòng của Đại diện Thương mại Mỹ. 

"Đây là những cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa hai bên, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Cảm ơn", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin trả lời CNBC sau khi ông Lưu rời đi. 

Cả ông Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã bắt tay ông Lưu khi ông rời văn phòng.

Cuộc chiến thương mại tái khởi động với đàm phán Mỹ - Trung kết thúc không có thoả thuận - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nói chuyẹn với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trước khi rời Washington sau hai ngày đàm phán. Ảnh: Reuters.

Ông Mnuchin và Lighthizer được nhìn thấy đi vào Nhà Trắng sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Trung kéo dài trong hai ngày kết thúc. 

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã có các buổi thảo luận vào thứ Năm (9/5) và thứ Sáu (10/5) trong nỗ lực đạt được một thoả thuận thương mại, dường như đã trong tầm tay cách đây một tuần. 

Chỉ một tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn nói về một buổi lễ kí kết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Tuy nhiên, Washington đã tăng thuế quan đối với 200 tỉ USD giá trị hàng hoá Trung Quốc lên 25% từ mức 10% hôm 10/5 sau khi Trung Quốc quyết định từ bỏ những cam kết quan trọng để đi đến một thoả thuận thương mại. 

Thuế quan không áp lên hàng hoá xuất khẩu trước ngày 10/5.

Lập trường cứng rắn của ông Trump đã kéo hai nền kinh tế quay trở lại một cuộc chiến thương mại.

Trong một loạt các đăng tải trên Twitter và sáng sớm, ông Trump cho biết thuế quan đánh lên hàng hoá Trung Quốc sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ và cảnh báo ông sẽ áp thuế lên gần hết hàng nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nếu Bắc Kinh không chấp nhận yêu cầu từ phía Mỹ. 

Những bình luận của ông được đưa ra chỉ trước khi các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia bắt đầu, gợi ý ông Trump sẵn sàng kéo dài cuộc chiến thương mại của mình trong tương lai gần.

Cuộc chiến thương mại tái khởi động với đàm phán Mỹ - Trung kết thúc không có thoả thuận - Ảnh 2.

Thuế quan sẽ biến quốc gia của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, không suy yếu. Hãy ngồi xuống và xem! Trong khi đó, Trung Quốc không nên đàm phán lại thoả thuận với Mỹ ở phút cuối cùng ...", ông Trump đăng tải trên Twitter của mình.

Giới đầu tư đã theo sát các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc. Phần lớn chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi sau khi thuế quan mới có hiệu lực và Tổng thống Trump cho biết không cần nhanh chóng đạt được một thoả thuận với Trung Quốc. 

Washington muốn giải quyết những bất đồng về thương mại gồm ăn cắp tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ bắt buộc và thâm hụt thương mại với Bắc Kinh. 

Ông Trump hi vọng thuế quan sẽ buộc Bắc Kinh kí một thỏa thuận. Tuy nhiên khi chiến tranh thương mại leo tháng, nó có nguy cơ gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu và khiến những cử tri quan trọng của ông Trump bất mãn trước cuộc bầu cử năm 2020.

Vẫn chưa rõ thời điểm Washington và Bắc Kinh sẽ bắt đầu đàm phán trở lại về một thoả thuận thương mại. Ông Trump có thể gia tăng áp lực hơn nữa đối với Trung Quốc để thống nhất về các điều kiện. 

Tổng thống Mỹ đã đe dọa áp thuế 25% lên 325 tỉ USD giá trị hàng hoá vẫn chưa chịu thuế của Trung Quốc.

Các nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt một thoả thuận trước khi thuế quan bắt đầu ảnh hưởng tới lợi nhuận của các doanh nghiệp. 


Lyly Cao

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.