|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Walmart tham gia vào dự án đầu tư hàng tỷ USD cho xe tự lái

23:00 | 16/04/2021
Chia sẻ
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn bán lẻ Walmart (Mỹ) John Furner ngày 16/4 thông báo Walmart sẽ đầu tư vào công ty con sản xuất ô tô tự lái Cruise của tập đoàn sản xuất ô tô General Motors (GM).

Theo ông Furner, việc đầu tư trên sẽ hỗ trợ công việc của Walmart hướng tới phát triển một hệ sinh thái giao hàng nhanh chóng, chi phí thấp và có thể mở rộng.

Khoản đầu tư của Walmart nâng tổng số vốn tài trợ gần đây nhất của Cruise lên tới 2,75 tỷ USD. Ngoài GM, các nhà đầu tư khác đổ vốn vào Cruise còn có Microsoft, Honda Motor và các tổ chức đầu tư khác. Trong số các dự án, Cruise dự định triển khai taxi tự lái ở Dubai trong vòng hai năm tới.

Walmart tham gia vào dự án đầu tư hàng tỷ USD cho xe tự lái - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Cruise và Walmart bắt đầu thử nghiệm phương tiện giao hàng tự lái tại Scottsdale, bang Arizona vào tháng 11/2020. Thời điểm đó, Walmart cho hay lựa chọn Cruise vì công ty có thể giúp họ đạt được mục tiêu phát thải trung tính vào năm 2040, với miêu tả công ty con của GM là “công ty ô tô tự lái duy nhất vận hành toàn bộ đội xe chạy bằng điện với 10% năng lượng tái tạo”.

Mặc dù Walmart nhấn mạnh yếu tố môi trường khi đầu tư vào Cruise, việc đề cập đến “chi phí thấp” cho giao hàng “đến cửa nhà” người mua cho thấy gã khổng lồ bán lẻ của Mỹ đang tìm cách kiểm soát chi phí vận chuyển giống như một số chuỗi nhà hàng đang nghiên cứu phương tiện giao hàng bằng người máy (robot). 

Hãng Domino's Pizza đang thử nghiệm các robot R2 của Nuro để mang pizza đến những khách hàng ở Houston, trong khi Chipotle Mexican Grill đầu tư trực tiếp vào Nuro.

Q. Chung

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?