|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vừa đổi tên công ty, Meta đã gặp rắc rối vì nghi vấn sao chép tính năng quay Boomerang

08:41 | 07/11/2021
Chia sẻ
Với nhiều người dùng ứng dụng Instagram của Meta, tính năng quay Boomerang đã trở thành một trải nghiệm cốt lõi.

Theo Techcrunch, Phhhoto - đối thủ cũ của Instagram đang đệ đơn kiện Meta, hay trước đây còn được biết tới với cái tên Facebook, vì cáo buộc rằng công ty này đã vi phạm luật chống độc quyền bằng cách sao chép một sản phẩm cạnh tranh, qua đó "giết chết" các hoạt động kinh doanh của ứng dụng này.

Ứng dụng Phhhoto ra mắt vào năm 2014, cung cấp cho người dùng cách tạo và chia sẻ các video ngắn giống như tệp GIF. Điều này nghe có vẻ quen thuộc vì nó tương tự tính năng quay Boomerang do Instagram tạo ra, thứ đã trở thành trải nghiệm cốt lõi trên ứng dụng của Meta.

Đơn kiện mới được đệ trình, cáo buộc rằng hành vi của Meta đã vi phạm luật chống độc quyền bằng cách cắt quyền truy cập của ứng dụng, chậm trễ trong việc thực hiện đề xuất và cuối cùng phát hành bản sao tính năng cốt lõi của Phhhoto.

Luật sư Gary Reback sẽ đại diện cho Phhhoto trong vụ kiện này. Reback được biết đến vì đã tham gia vụ kiện chống độc quyền thành công của chính phủ liên bang chống lại gã khổng lồ Microsoft. Vụ kiện buộc gã khổng lồ trong ngành công nghệ này phải chia sẻ một số hoạt động kinh doanh, qua đó để lại những tiếng xấu cho Microsoft.

Reback lập luận rằng Phhhoto có lý khi cho rằng việc làm của Meta gây ra bất lợi cho công việc kinh doanh của họ. "Các tài liệu lưu trữ ở đây chỉ ra rằng Facebook sẽ hợp tác với Phhhoto và ra mắt một mạng xã hội tuyệt vời, có thể cạnh tranh được với Instagram", ông Reback nói. Tuy nhiên, theo ông, ban lãnh đạo Facebook đã có những cách tiếp cận bất thường và trái với bản lưu trữ với Phhhoto, một đối thủ cạnh tranh còn non trẻ.

Sau khi ra mắt, Phhhoto đã lọt top những ứng dụng được yêu thích nhất trên nền tảng hệ điều hành iOS với lượng người dùng hoạt động hàng tháng ở mức cao. Mạng xã hội này ngay lập tức thu hút được sự chú ý từ những ông lớn, bao gồm tỷ phú Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Meta.

Vừa đổi tên công ty, Meta đã gặp rắc rối vì nghi vấn sao chép tính năng quay Boomerang - Ảnh 1.

Ảnh chụp tỷ phú Mark Zuckerberg trải nghiệm ứng dụng Phhhoto. (Ảnh: Techcrunch).

"Ngày 8/8/2014, Mark Zuckerberg đã tải xuống và cài đặt ứng dụng Phhhoto trên điện thoại thông minh, nhập số điện thoại cá nhân trên ứng dụng, tạo tài khoản cá nhân và đăng ảnh đại diện của ông ta lên trang cá nhân đó", nội dung có trong đơn kiện của Phhhoto.

Ngoài ra, các tài liệu gửi kèm đơn kiện bao gồm các biên lai - cụ thể là ảnh tự chụp của chính Zuckerberg, được chụp lại khi tỷ phú này đang thử nghiệm ứng dụng.

Nhà đồng sáng lập Instagram Kevin Systrom, người lãnh đạo Instagram vào thời điểm đó, cũng tải xuống ứng dụng và khám phá các tính năng của Phhhoto. Theo đơn kiện, Facebook đã bắt đầu tiếp cận Phhhoto, cung cấp các cơ hội hợp tác mà sau đó chính họ lại từ chối:

"Hurren, khi đó là Giám đốc Đối tác Chiến lược của Facebook, đã liên hệ với Phhhoto, khẳng định rằng Phhhoto "thực sự tuyệt vời". Đầu tiên, Hurren đề nghị kết hợp công nghệ của Phhhoto vào dịch vụ Facebook Messenger. Khi Phhhoto từ chối, Hurren đề nghị kết hợp nội dung của Phhhoto vào Newsfeeds của người dùng Facebook. Phhhoto đã đầu tư rất nhiều vào dự án này, nhưng cuối cùng Hurren đã không tiếp tục, với lý do "các cuộc trao đổi pháp lý" nội bộ đã khiến dự án bị treo", theo tài liệu gửi kèm đơn kiện.

Sau khi sự hợp tác đi vào ngõ cụt, đơn kiện cáo buộc rằng Facebook đã thực hiện một số hành động nhằm đẩy Phhhoto ra khỏi hoạt động kinh doanh, bao gồm cả việc xóa hashtag về ứng dụng này trên Instagram. Instagram cũng loại bỏ Phhhoto khỏi biểu đồ xã hội của mình cũng như chặn người dùng của đối thủ cạnh tranh, khiến họ không thể kết nối với bạn bè.

Quốc Anh