|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

VSA: Thông tin 90% tổng giá trị thép Việt xuất sang Mỹ được sản xuất ở Trung Quốc là không chính xác

14:40 | 24/11/2017
Chia sẻ
Trước thông tin Trung Quốc tuồn thép vào Việt Nam rồi xuất tiếp sang Liên minh Châu Âu (EU) để trốn thuế chống bán phá giá (CBPG), ông Nguyễn Văn Sưa, phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), cho biết hiệp hội chưa nhận được thông tin chính thức về việc này.
vsa thong tin 90 tong gia tri thep viet xuat sang my duoc san xuat o trung quoc la khong chinh xac
Thép thanh tại một cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Nguồn: Reuters/China Daily.

Phó chủ tịch VSA cũng khẳng định thông tin 90% tổng giá trị thép Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ được sản xuất ở Trung Quốc là không chính xác.

Trước đó, hãng tin Reuters trích thông báo từ Văn phòng chống gian lận của Liên minh châu Âu (OLAF) cho biết, thép tráng hữu cơ do Trung Quốc sản xuất được xuất khẩu sang Việt Nam để lấy giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ Việt Nam trước khi xuất khẩu sang EU. Với “mánh khóe” này, thép Trung Quốc đã trốn được khoản thuế chống bán phá giá gần 8,2 triệu euro (9,6 triệu USD) từ EU.

Ông Sưa cho biết thông tin trên làm giảm uy tín của ngành thép Việt Nam, khiến các quốc gia đề cao cảnh giác và dựng lên nhiều hàng rào thương mại đối với thép nói riêng và hàng hóa Việt Nam nói chung. Từ đó, doanh nghiệp thép Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong xuất khẩu ra nước ngoài.

Vị phó chủ tịch VSA cũng đưa ra ba giải pháp nhằm giảm rủi ro cho doanh nghiệp thép trong nước trước các thông tin dồn dập về thép Trung Quốc tuồn vào Việt Nam để tái xuất.

Thứ nhất, VSA luôn khuyến cáo doanh nghiệp tuân thủ mọi quy định về thương mại quốc tế của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để tránh bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại không cần thiết. Thứ hai, VSA khuyến cáo doanh nghiệp tìm hiểu kỹ pháp luật của các nước mà mình xuất khẩu nhằm giảm thiểu rủi ro. Và thứ ba, VSA khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một thị trường duy nhất để tránh thiệt hại lớn.

vsa thong tin 90 tong gia tri thep viet xuat sang my duoc san xuat o trung quoc la khong chinh xac EU: Thép Trung Quốc được ‘tuồn’ qua Việt Nam để trốn 9,6 triệu USD tiền thuế

Trung Quốc bị cáo buộc đã chuyển thép qua Việt Nam để lấy danh “Made in Vietnam” xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu ...

vsa thong tin 90 tong gia tri thep viet xuat sang my duoc san xuat o trung quoc la khong chinh xac Bộ Công Thương: 34% thép Việt Nam xuất sang Mỹ có mã HS trùng với thép nhập từ Trung Quốc

Đây là thông tin được bộ Công Thương khẳng định sau khi báo chí đưa tin rằng, có tới 90% thép Việt Nam xuất sang ...

vsa thong tin 90 tong gia tri thep viet xuat sang my duoc san xuat o trung quoc la khong chinh xac EuroCham nói gì về thông tin thép Trung Quốc 'đội lốt' thép Việt Nam?

Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết EuroCham không có bất kỳ thành viên tích cực ...

Trường Giang

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.