|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Virus corona bùng phát có thể làm gián đoạn cam kết mua thêm hàng hóa Mỹ của Trung Quốc

16:40 | 31/01/2020
Chia sẻ
Theo một báo cáo gần đây của Panjiva Research, thỏa thuận thương mại mới được kí kết giữa Bắc Kinh và Washington có thể chịu thiệt hại nếu sự bùng phát của virus corona ở Trung Quốc làm gián đoạn nhu cầu trong thời gian dài.

"So với năm 2017, Trung Quốc đã cam kết tăng 88,3% nhập khẩu hàng hóa Mỹ trong 2021", nhóm nhà phân tích tại Panjiva Research lưu ý, đồng thời đề cập đến thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Nhu cầu bị gián đoạn trong thời gian dài có thể khiến quá trình thực hiện các mục tiêu trong thỏa thuận trên trở nên khó khăn hơn", họ nhấn mạnh.

Bình luận của nhóm nhà phân tích tại Panjiva Research được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của virus corona.

Theo Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 13h30 (giờ Việt Nam) ngày 31/1, ngoài Trung Quốc thì đã có 22 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm virus corona. Số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện đã chạm mốc 9.833 và số ca tử vong là 213.

Thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, là tâm dịch và chính quyền Bắc Kinh đã phong tỏa một phần hoặc toàn bộ nhiều thành phố tại Hồ Bắc để ngăn virus corona lây lan.

Vũ Hán cùng khu vực xung quanh thành phố Hợp Phì và Giang Tô - hai địa điểm khác cũng nằm trong lệnh phong tỏa, là các trung tâm sản xuất chính đang hợp tác với doanh nghiệp Mỹ.

Virus corona bùng phát có thể khiến Trung Quốc sao nhãng việc hoàn thành lời hứa tăng mua hàng hóa Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Phó Thủ tướng Lưu Hạc trong buổi kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một hôm 15/1. (Ảnh: AFP)

"Một phân tích về dữ liệu vận chuyển hàng hóa của Panjiva cho thấy có hơn 450 nhà nhập khẩu của Mỹ được cung ứng hàng hóa bởi các công ty đặt tại tỉnh Hồ Bắc", báo cáo của cơ quan này nêu rõ.

Theo CNBC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết hiện tại chưa có bằng chứng nào về việc virus corna có thể lây truyền qua hàng hóa nhập khẩu từ đất nước tỉ dân.

Theo Panjiva Research, hãng lắp rắp thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới - Hon Hai Precision (hay Foxconn), là một trong 5 công ty hàng đầu xuất khẩu hàng hóa đến Mỹ từ khu vực Hồ Bắc.

Hôm 28/1, CEO Tim Cook của Apple cho biết đợt bùng phát virus corona ở Trung Quốc đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của gã khổng lồ ngành công nghệ Mỹ tại đây.

Chia sẻ với nhà đầu tư trong buổi công bố kết quả kinh doanh theo quí, ông Tim Cook cho biết Apple có một số nhà cung ứng ở khu vực Vũ Hán.

Đồng thời, CEO táo khuyết còn cho biết thêm một số cơ sở sản xuất của Apple ở Trung Quốc sẽ đóng cửa cho đến ngày 10/2 theo khuyến nghị của chính phủ Trung Quốc.

Nhìn chung, ông Scott Kennedy, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, nhận định nỗ lực kiểm soát sự lây lan của virus corona sẽ là một "nhân tố quan trọng" làm sao nhãng sự chú ý của Trung Quốc đối với thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

"Việc hoàn thành các mục tiêu trong thỏa thuận thương mại có thể không cấp bách bằng việc Trung Quốc mong muốn kiểm soát nền chính trị và kinh tế nội địa trong cuộc khủng hoảng này", ông Kennedy đăng tải trên Twitter.

Yên Khê