|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Việt Nam mong muốn miễn trừ bản quyền vắc xin để khống chế đại dịch COVID-19

20:32 | 13/05/2021
Chia sẻ
Trước diễn biến đại dịch nguy hiểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin và miễn trừ bản quyền với vắc xin COVID-19.

Theo website Bộ Ngoại giao, tại buổi họp báo diễn ra chiều 13/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, các quốc gia đã bắt đầu chạy đua nghiên cứu vắc xin COVID-19, Việt Nam đã nỗ lực trong việc tìm kiếm, tiếp cận và đàm phán với các đối tác cung cấp vắc xin trên thế giới để sớm nhập khẩu về nước.

Miễn trừ bản quyền vắc xin COVID-19, cơ hội để khống chế đại dịch - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Vietnamnet).

Đến nay, Việt Nam đã tiếp cận được một số nguồn cung cấp có cam kết cung ứng từ chương trình COVAX Facilities, từ nhà sản xuất và cung cấp vắc xin Astra Zeneca. Việt Nam cũng đang tiến hành tiêm chủng cho các đối tượng được ưu tiên.

"Ngoài những nguồn vắc xin và các nhà sản xuất đã cam kết cung ứng, Việt Nam cũng đang tích cực đàm phán với đối tác khác nhau để đa dạng hóa nguồn vắc xin", bà Hằng nhấn mạnh. Theo Bộ Y tế, hơn 1,6 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca sẽ được chuyển tới Việt Nam vào ngày 16/5.

Đặc biệt, bà Hằng nói: "Để mở ra cơ hội khống chế sự lây lan của đại dịch nguy hiểm này, Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền vắc xin COVID-19 để các loại vắc xin sớm có thể được phổ biến rộng rãi tại tất cả các nước trên thế giới.".

Bên cạnh đó, bà Hằng cho biết Việt Nam cũng đang nỗ lực thúc đẩy phát triển vắc xin trong nước. Vắc xin của Việt Nam sản xuất dự kiến có thể được sử dụng trong năm 2022, điều này giúp chủ động nguồn cung vắc xin, bảo đảm an ninh y tế, và chủ động ứng phó khi đại dịch bùng phát.

Hôm 5/5, chính quyền ông Biden đã tuyên bố ủng hộ việc từ bỏ toàn cầu đối với việc bảo hộ bằng sáng chế vắc xin COVID-19. Tuy nhiên, động thái này gây ra nhiều tranh cãi về việc hủy bỏ quyền sở hữu trí tuệ có thực sự thúc đẩy các quốc gia tham gia sản xuất vắc xin hay không.

Việt Nam chưa thể đạt miễn dịch cộng đồng trong năm nay

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong buổi giao ban báo chí sáng 11/5 cho biết, do nguồn vắc xin trên thế giới đang trong tình trạng khan hiếm nên Việt Nam mới nhận được một lượng vắc xin rất nhỏ.

Bộ Y tế đang rất tích cực, bằng mọi cách để có vắc xin sớm nhất và dự kiến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có thêm một lượng vắc xin nhất định, tuy nhiên nếu tiêm hết lượng vắc xin này cũng chưa đủ để nước ta đạt được miễn dịch cộng đồng.

Vì vậy, ít nhất từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 giống như khi chưa có vắc xin.

Như Ngọc