|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Việt Nam có gần 2,2 triệu người sở hữu NFT

16:30 | 09/06/2022
Chia sẻ
Xét trên bình diện toàn cầu, Việt Nam chỉ đứng sau Thái Lan, Brazil, Mỹ và Trung Quốc về số lượng người sở hữu NFT.

Các mã thông báo không thể thay thế, hoặc NFT, đã cho thấy sức hút đáng kể ở một số quốc gia thuộc khu vực Đông và Đông Nam Á vào năm 2021, bao gồm Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam, theo Statista Digital Economy Compass 2022.

Theo biểu đồ của Statista, Thái Lan là quốc gia dẫn đầu về số lượng người dùng NFT cao nhất trên thế giới vào năm 2021, với tổng cộng 5,65 triệu người sở hữu ít nhất một NFT. Đứng ở vị trí tiếp theo là Brazil với 4,99 triệu người và Mỹ với 3,81 triệu người.

Khi tính đến quy mô dân số của các quốc gia, Thái Lan tiếp tục dẫn đầu các quốc gia khác trong top 10 những quốc gia có lượng người dùng lớn nhất, với 8,08% người dân sở hữu tài sản kỹ thuật số. Điều này hoàn toàn trái ngược với Canada, nơi có 3,67% dân số là những người sưu tầm NFT, còn tỷ lệ tương tự tại Brazil chỉ là 2,33%.

Trong khi đó, theo Statista, Việt Nam có gần 2,2 triệu người sở hữu ít nhất một tài sản NFT. Xét trên toàn thế giới, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5, sau Thái Lan, Brazil, Mỹ và Trung Quốc.

Việt Nam có gần 2,2 triệu người sở hữu NFT tính tới năm 2021. (Nguồn: Statista).

Theo Forbes, NFT được định nghĩa là “tài sản kỹ thuật số đại diện cho các đối tượng trong thế giới thực như nghệ thuật, âm nhạc, vật phẩm trong trò chơi và video. Chúng được mua và bán trực tuyến, thường xuyên bằng tiền điện tử. NFT thường được mã hóa bằng phần mềm cơ bản giống như nhiều loại tiền điện tử khác”.

Các mặt hàng kỹ thuật số này có sức hút vì chúng là duy nhất, nhờ các mã nhận dạng cụ thể, được đính kèm khi chúng được tạo hoặc “đú” (được tạo ra trên blockchain để người khác có thể giao dịch).

Theo báo cáo của công ty dữ liệu blockchain Chainalysis, tính đến năm 2021, giá trị thị trường NFT đã tăng lên hơn 41 tỷ USD, gần như sánh ngang với quy mô của thị trường nghệ thuật thông thường, ở mức 50 tỷ USD vào năm 2020.

Tuy nhiên, thị trường NFT đã chứng kiến sự sụp đổ vào tháng trước, khi giá trị giao dịch NFT trung bình theo ngày chỉ khoảng 19.000 USD, giảm 92% kể từ mức cao nhất khoảng 225.000 USD/ngày vào tháng 9/2021, theo báo cáo của World Street Journal.

Sự lao dốc của NFT xảy ra sau một thời gian dài mà tài sản này được “cường điệu hóa”. NFT gắn liền với tiền số. Thực tế, thị trường tiền số đã chứng kiến sự lao dốc trong tháng qua sau cú sốc mang tên Luna. Ngoài ra, những lo ngại về các vấn nạn lừa đảo và tỷ lệ lạm phát tăng cũng khiến mọi người có xu hướng tìm kiếm các khoản đầu tư ít rủi ro hơn. Do đó, người tiêu dùng đã tránh tham gia vào thị trường NFT.

Sự bùng nổ của thị trường NFT ở Đông Nam Á có liên quan đến một số lý do, bao gồm sự phổ biến của các trò chơi play-to-earn như Axie Infinity của công ty Sky Mavis Việt Nam, cũng như số lượng ngày càng tăng các nghệ sĩ có thể giới thiệu tác phẩm của họ trên các kênh truyền thông xã hội như Discord và Twitter.

Người dùng cũng có thể mua NFT về đất ảo, ví dụ như thương vụ mua bán đất ảo trên nền tảng Metaverse tại Thái Lan vào tháng 10/2021, khi người mua được mời mua các lô đất ở trung tâm Bangkok trong thế giới ảo.

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cảnh báo không nên quá phụ thuộc vào NFT, vì có rất ít cơ sở để định giá chúng bởi NFT được mua và bán dựa trên đầu cơ và “sự cường điệu”.

 

Chuin Ting Weber, CEO MoneyOwl, một đơn vị cố vấn tài chính, chia sẻ trên Yahoo News: “Các NFT không có lợi tức kinh tế cơ bản dựa trên hoạt động kinh tế của các công ty hoặc quốc gia. Cơ cấu hoàn vốn của NFT mang tính đầu cơ và dễ bay hơi. Hiểu một cách đơn giản, nhà đầu tư có thể kiếm hàng chục, thậm chí cả trăm triệu USD một cách dễ dàng, nhưng họ cũng có thể mất tất cả vì một lý do bất kỳ”.

Doanh Chính