|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vì sao ông Dũng 'lò vôi' không hiến tiền mặt mà hiến đất cho quỹ phòng chống COVID-19?

20:48 | 30/05/2021
Chia sẻ
Ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đã lên tiếng giải thích việc hiến đất để phòng, chống dịch COVID-19 sau khi chịu nhiều sự gièm pha từ cộng đồng.
Ông Huỳnh Uy Dũng lý giải việc hiến gần 2ha đất thay vì ủng hộ tiền mặt để làm quỹ chống COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Uy Dũng lý giải việc hiến gần 2 ha đất thay vì ủng hộ tiền mặt để làm quỹ chống COVID-19 trên livestream ngày 30/5. (Ảnh: Chụp màn hình).

Chiều ngày 30/5, ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đã có một buổi livestream chia sẻ với công chúng về những sự việc nóng diễn ra thời gian gần đây. 

Trong đó, ông Dũng chia sẻ lý do hiến gần 2 ha đất thay vì ủng hộ tiền mặt để làm quỹ chống COVID-19 như đã đưa ra vào giữa tháng 5.

Ông Dũng cho biết ngay cả một doanh nghiệp lớn như CTCP Đại Nam cũng khó có thể huy động tiền mặt ngay lập tức để kịp thời hỗ trợ đồng bào.

"Bây giờ để có 1.000 tỷ tiền mặt để đóng góp, chia sẻ cùng với đất nước, làm sao có được? Không lẽ tôi đi vay ngân hàng rồi ghi vào chỗ nội dung: Vay để đóng góp cho vấn đề COVID-19? 

Ngân hàng nào cho chúng tôi vay như vậy? Chúng tôi có tài sản và miễn sao có thể quy đổi thành tiền thì đóng góp, vậy mà cũng bị nói là "sao không lấy tiền mà đi đóng góp tài sản". Tiền lấy đâu ra?", ông Dũng chia sẻ.

Trước đó vào đầu tháng 5, ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Đại Nam, đã gửi văn bản xin được hiến 2 ha đất để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi phần đất trên được đấu giá thành công thì số tiền thu về ước tính 500 tỷ đồng. 

Số tiền này sẽ được chuyển đến Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương để mua trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết khoảng 200 tỷ đồng; đồng thời chuyển cho Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để mua trang thiết bị y tế là 250 tỷ đồng; còn 50 tỷ đồng sẽ được chuyển phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Không lâu sau đó, ông Dũng cũng đã ký văn bản đề xuất hiến tặng thêm 2 ha đất với giá trị ước tính 500 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền quy đổi từ tài sản mà ông Huỳnh Uy Dũng đã hiến tặng khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ngay sau sự việc trên, cộng đồng xuất hiện các ý kiến trái chiều cho rằng doanh nghiệp này nên đóng góp bằng tiền mặt thay vì hiến tài sản. 

Ở livestream chiều ngày 30/5, ông Dũng cho biết công ty có thể dùng tài sản để thế chấp với ngân hàng để đổi lấy tiền mặt, sau 1-2 năm sẽ bán tài sản đi để trả lại ngân hàng. Tuy nhiên, phương án này vẫn bị cộng đồng gièm pha.

Sau cùng, ông Dũng cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh, tất cả mọi người kể cả công nhân và các doanh nghiệp đều phải cùng chia sẻ với chính phủ để vượt qua khó khăn. Mỗi người đều tự mình chịu khó, không ỷ lại quá vào ngân sách hay chính phủ.

Livestream của ông Huỳnh Uy Dũng hôm nay (30/5) đã thu hút khoảng 20.000 đến hơn 40.000 lượt xem trên trang cá nhân Facebook của ông. Trên kênh YouTube "Trường Đua Đại Nam" cũng thu hút khoảng 100.000 người xem trực tiếp. 

Tường Vy