|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bà Phương Hằng thông báo hủy livestream ngày 29/5 vì lý do sức khỏe

11:26 | 29/05/2021
Chia sẻ
Đăng tải thông tin trên một kênh truyền thông của mình, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết buổi livestream hôm nay (29/5) sẽ bị hủy vì lý do sức khỏe.

Sáng 29/5, trên một trang cá nhân có tên là H.L., thuộc danh sách các kênh truyền thông chính thức của bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải thông tin hủy bỏ buổi livestream hôm 29/5 vì lý do sức khỏe. Cụ thể, nội dung thông báo như sau:

"Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc!

Phương Hằng tôi rất xin lỗi, buổi livestream tối nay sẽ dừng lại, vì tôi bị bệnh hai hôm nay. Khi nào khỏi bệnh tôi sẽ thông báo để trực tuyến cùng quý vị. Tôi biết quý vị đã rất mong chờ gặp tôi, tôi biết quý vị yêu mến tôi, nhưng tôi rất xin lỗi quý vị, vì tôi không khỏe. Quý vị thông cảm và luôn yêu mến tôi nhé. Tôi hứa sẽ trở lại vào tuần sau, và sẽ thông báo đến quý vị!

Tôi cảm ơn và chức quý vị thật nhiều sức khỏe! Mong gặp lại quý vị sớm nhất.

Nguyễn Phương Hằng."

Bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ đưa ra thông báo hủy livestream hôm 29/5 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng thông báo hủy livestream hôm 29/5 vì lý do sức khỏe (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, livestream của bà vào ngày 25/5 đã thu hút lượng lớn người xem và lập kỷ lục lượng view cho một buổi ghi hình trực tiếp tại Việt Nam với tổng số người xem qua các kênh Youtube và Facebook lên tới hơn 400 nghìn người. 

Bà từng cho biết sẽ livestream vào 18h30 hôm nay để kể về những câu chuyện khi bà mở quỹ thiện nguyện, "chia sẻ nỗi đau mà nhiều người phải gánh chịu do những kẻ gia danh, núp bóng làm thiện nguyện gây ra".

Đó cũng là lý do mà nhiều người rất chờ đón livestream của bà. 

Không những tạo hiệu ứng dư luận lớn mà livestream của bà Phương Hằng còn là cơ hội "kiếm tiền" cho nhiều người khác. Nhiều kênh youtube, trang fanpage facebook được lập ra đăng tải các thông tin liên quan đến bà Hằng để tranh thủ tăng tương tác và lượng view. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng đây là bài học thực tế cho những người trong lĩnh vực sale hay streamer.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, CEO Asanzo Phạm Văn Tam bất ngờ gửi lời cảm ơn tới bà Nguyễn Phương Hằng vì "sau buổi livestream trực tiếp của bà mà nguyên một ngày hôm qua công ty tôi bán ra được hơn 3.000 cái ti vi trong một ngày".

Trong một diễn biến có liên quan, tối 28/5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hôm 28/5 vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên mạng xã hội.

Văn bản cho biết trong thời gian qua xuất hiện một số người lợi dụng các tính năng của mạng xã hội như phát trực tuyến (livestream) có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép… 

Theo Bộ TT&TT, đây là những hành vi gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, Bộ đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo sở thông tin và truyền thông, công an tỉnh, thành phố tăng cường rà soát, chủ động xử lý nghiêm người vi phạm trên địa bàn.

Thùy Trang