|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Vì sao các ngân hàng tuyên bố bán vàng không lợi nhuận nhưng giá bán chênh giá mua vào 1 triệu đồng/lượng?

19:53 | 03/06/2024
Chia sẻ
Mức giá mà các ngân hàng thương mại mua từ NHNN được xem là giá cơ sở. Từ đó, các ngân hàng thương mại sẽ tính toán, cân nhắc dựa trên diễn biến thị trường để đưa ra mức giá phù hợp.

Trong chiều ngày 3/6, nhóm các ngân hàng thương mại nhà Nhà nước (nhóm Big 4) và SJC đồng loạt bán vàng với giá 79,98 triệu đồng/lượng, cao hơn một triệu so với giá mua vào từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là 78,98 đồng/lượng.

Sự chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra khiến nhiều người thắc mắc bởi trước đó, các ngân hàng đều tuyên bố sẽ bán vàng "không lợi nhuận" nhằm mục tiêu bình ổn thị trường vàng. 

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Agribank. (Ảnh: Agribank).

Lý giải cho điều này, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Agribank, cho biết mức giá mà các ngân hàng thương mại mua từ NHNN được xem là giá cơ sở. Từ đó, các ngân hàng thương mại sẽ tính toán, cân nhắc dựa trên diễn biến thị trường để đưa ra mức giá phù hợp. 

Theo bà, mức giá hôm nay cũng tương đối sát với thị trường, nhằm đánh giá lượng giao dịch thực tế thế nào, trên cơ sở đó các ngân hàng sẽ có căn chỉnh. 

“Cũng không hẳn các ngân hàng thương mại đã mua vàng với giá cố định thì cũng phải bán cùng mức giá. Chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình thị trường, đồng thời theo chủ trương bình ổn giá, để từng bước điều chỉnh giá trong thời gian tới.  Mức giá mà các ngân hàng đưa ra là nằm trong biên độ an toàn. Các ngân hàng đều không hướng đến mục tiêu lợi nhuận”, bà Phượng nói. 

Bà cũng nói thêm lượng vàng mà các ngân hàng thương mại đã mua sẽ chia thành nhiều phiên để bán. Lượng giao dịch hôm nay đến đông và giá vàng SJC trong hôm nay cũng đã giảm rất nhanh. Trong số những khách hàng đến mua vàng hôm nay, cũng có người có nhu cầu thực; tuy nhiên, không ít người đến thăm dò, xem xét xem các ngân hàng bán thế nào so với giá công bố. 

"Cũng có khách hàng đã đăng ký giao dịch nhưng sau đó trả lại phiếu. Nhiều người kỳ vọng giá vàng trong thời gian tới sẽ còn giảm hoặc ổn định những ngày tiếp theo nên không phải ai cũng đến đây để mua vàng", bà Phượng cho biết. 

Diễn biến giá vàng từ đầu năm 2024 đến ngày 3/6.  (Nguồn: Doji, SJC H.Mĩ tổng hợp).

Bình luận về mức giá mà NHNN đưa ra, trao đổi với chúng tôi, chuyên gia tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng đây là mức giá giảm khá sâu so với tuần trước là khoảng 82 triệu đồng/lượng và cả mức kỷ lục thiết lập trước đó là 92 triệu đồng/lượng. 

Tuy nhiên, ông cho rằng NHNN có thể sẽ giảm giá bán theo từng đợt thay vì mạnh tay giảm “sốc” luôn một lúc để đánh giá phản ứng thị trường. 

“Tôi cho rằng thị trường có thể phản ứng theo hai xu hướng.  Xu hướng đầu tiên, một bộ phận người dân có thể vẫn chưa phản ứng mạnh mẽ. Họ sẽ đợi NHNN xem có giảm giá thêm nữa không. Phản ứng thứ hai có thể xảy ra là người dân sẽ mua luôn vì họ thấy giá vàng  giảm khá sâu rồi và họ kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai”, ông nhận định.

Kể từ khi NHNN công bố sẽ bán vàng qua 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, chênh lệch giá vàng  đã giảm rất nhanh từ mức 26% giá vàng thế giới (ngày 29/5) xuống chỉ còn 12% vào sáng ngày 3/6.

Khi giá bán chính thức được niêm yết vào buổi chiều ngày 3/6 là 79,98 triệu/lượng thì giá vàng SJC trên thị trường đang từ 80,7 - 81 triệu đồng/lượng cũng ngay lập tức giảm về bằng đúng mức giá đó. Đồng nghĩa chênh lệch giảm tiếp về 11%.

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, người sáng lập kiêm Giám đốc tư vấn Think Future Consultancy nhận định ngay cả khi chưa bán vàng, chênh lệch giá vàng đã giảm, cho thấy mức độ thành công của phương pháp điều hành giá mới của NHNN.

Ông rằng không nên hao tổn nhiều dự trữ, và cũng không nhất thiết phải hạ giá bán thêm nếu giá thế giới tiếp tục đi ngang. Giá bán theo biện pháp này của NHNN có thể coi là một mức giá chặn trên, có thể cao, có thể thấp hơn giá bán của các cửa hàng vàng.

Nếu giá cửa hàng vàng thấp hơn, người dân có thể đến đó để mua, nhưng khi giá cửa hàng vàng cao hơn, người dân sẽ tự động đến các ngân hàng thương mại Nhà nước để mua. Làm như vậy vừa bình ổn giá, vừa không bị tốn dự trữ.

H.Mĩ