|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ukraine mong kiếm bạc tỷ từ việc bán năng lượng cho châu Âu

15:33 | 09/06/2022
Chia sẻ
Ukraine đã chuẩn bị sẵn hạ tầng và giấy phép để bán điện sang các nước châu Âu. Ukraine hy vọng có thể kiếm được vài tỷ euro mỗi năm nhờ hoạt động xuất khẩu này.

Đường dây điện nối các trụ điện cao áp bên cạnh một công trường xây dựng ở Kiev, Ukraine ngày 10/7/2020. (Ảnh: Reuters). 

Ukraine hy vọng sẽ kiếm được khoảng 1,5 tỷ euro từ việc xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm nay và nhiều hơn nữa trong tương lai. Để làm được điều này, Ukraine cần có được quyền bán năng lượng sang EU.

Ukraine bắt đầu lên kế hoạch tách rời lưới điện quốc gia với Nga và Belarus sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. Đến đầu năm nay, Ukraine vẫn đang trong quá trình thử nghiệm khả năng tự chủ của hệ thống. Nhưng khi Moscow mở màn chiến sự vào tháng 2, Ukraine buộc phải ngắt kết nối hoàn toàn sớm hơn 2 năm rưỡi so với dự định ban đầu, tờ Reuters đưa tin.

Đến tháng 3, Ukraine đăng ký để được tham gia hệ thống năng lượng châu Âu ENTSO-E càng sớm càng tốt. Hôm 8/6, nhà điều hành lưới điện Ukrenergo thông báo đã được cấp phép xuất khẩu năng lượng sang châu Âu.

Bà Lana Zerkal, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine, cho biết mọi đường dây cần thiết từ phía Ukraine đã sẵn sàng để xuất khẩu điện sang Romania, Hungary, Slovakia và Poland.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình công Suspilne, bà Lana tiết lộ: “Đến cuối năm nay, trong hoàn cảnh bình thường, chúng ta sẽ kiếm được khoảng 1,5 tỷ euro”. Bà nói thêm rằng hệ thống của Ukraine đang hoạt động đồng bộ với EU.

Bà nói tiếp: “Ukraine bắt đầu quy trình xin giấy phép vào tháng 3, và giờ đây EU đã mở cho chúng ta cơ hội kỹ thuật để bắt đầu dòng chảy thương mại và kiếm tiền từ điện năng. Một trong những điều quan trọng cần phải nhấn mạnh là chúng ta đã làm được điều này sớm hơn 2 năm rưỡi so với kế hoạch ban đầu, bất chấp chiến sự với Nga”.

Giang

'Dòng tiền quý IV khó bùng nổ, VN-Index có thể đi ngang trong vùng 1.720 - 1.820 điểm'
Giám đốc VPBankS cho rằng, thị trường chứng khoán trong quý IV nhiều khả năng tiếp tục vận động theo hướng tích lũy và phân hóa, trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự bùng nổ, lãi suất và tỷ giá vẫn là những biến số cần theo dõi, còn tác động từ nâng hạng thị trường sẽ cần thêm thời gian để phản ánh rõ hơn vào thanh khoản và dòng vốn ngoại.