|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ukraine đóng cửa các cảng do xung đột đe dọa nguồn cung ngũ cốc

19:06 | 25/02/2022
Chia sẻ
Một cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukrain cho biết Ukraine đã đình chỉ vận chuyển thương mại tại các cảng sau khi căng thẳng với Nga leo thang, gây lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ các nhà xuất khẩu ngũ cốc và hạt có dầu hàng đầu.

Các cảng xuất khẩu ngũ cốc chính của Ukraine bao gồm Chornomorsk, Mikolayiv, Odessa, Kherson và Yuzhny.

Các cảng ở Biển Azov xuất khẩu chủ yếu lúa mỳ, lúa mạch và ngô cho các nhà nhập khẩu Địa Trung Hải bao gồm Cyprus (Síp), Ai Cập, Italy, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine là nước xuất khẩu ngô lớn, phần lớn là sang Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU). Nước này cũng cạnh tranh với Nga để cung cấp lúa mỳ cho các nước mua lớn như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các ước tính của ngành cho thấy hiện xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine vào khoảng 5 triệu đến 6 triệu tấn một tháng, trong đó khoảng 4,5 triệu tấn là ngô, 1 triệu tấn lúa mỳ và một phần còn lại chủ yếu là lúa mạch.

Một nhà kinh doanh ngũ cốc châu Âu cho biết thị trường vẫn đang cố gắng để có được bức tranh rõ ràng về tình hình tại Ukraine.

Các cảng ở Biển Azov và Biển Đen cho đến nay dường như không bị thiệt hại, theo báo cáo ban đầu của cơ quan vận tải biển.

Tập đoàn vận tải biển Maersk ngày 24/2 cho biết đã tạm dừng tất cả hoạt động các cảng đến ở Ukraine cho đến cuối tháng 2/2022 và đã đóng cửa văn phòng chính ở Odessa trên bờ Biển Đen do xung đột.

Nhà kinh doanh hàng hóa nông nghiệp toàn cầu Bunge ngày 24/2 cho biết đã đóng cửa văn phòng công ty ở Ukraine và các hoạt động tại cảng ngũ cốc Biển Đen ở Nikolaev, Ukraine, đã bị đình chỉ. Còn công ty Archer-Daniels Midland Co cho biết các cơ sở của họ ở Ukraine, bao gồm cả một nhà ga xuất khẩu Odessa, đã không hoạt động.

Giá lúa mỳ kỳ hạn của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong gần một thập niên do xung đột đe dọa làm gián đoạn nguồn cung cấp từ khu vực trong khi giá lúa mỳ kỳ hạn của châu Âu leo lên mức cao kỷ lục.

Nga và Ukraine chiếm 29% xuất khẩu lúa mỳ toàn cầu, 19% xuất khẩu ngô và 80% xuất khẩu dầu hướng dương thế giới. Nga cung cấp lúa mỳ cho tất cả các khách hàng lớn trên toàn cầu. Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập là những nhà nhập khẩu lớn nhất.

Minh Hằng

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.