|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú Hàn Quốc đứng sau nhóm nhạc BTS tăng gấp đôi tài sản khi mua lại công ty quản lý Justin Bieber

07:33 | 14/07/2021
Chia sẻ
Trong tháng 4, Hybe Co, đơn vị quản lý của nhóm nhạc BTS đã thực hiện việc mua lại Ithaca Holdings, tập đoàn truyền thông đứng sau các ca sĩ nổi tiếng như Justin Bieber và Ariana Grande với giá 1,05 tỷ USD.

Tài sản của Bang Si-hyuk, người sáng lập công ty đứng sau nhóm nhạc nam đình đám K-pop BTS, đã tăng gấp đôi chỉ trong vài tháng khi giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh, theo Bloomberg.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tổng tài sản của ông Bang ước tính đạt 3,2 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu của Hybe Co hay trước đây là Big Hit Entertainment, tăng 130% kể từ khi niêm yết tại Hàn Quốc vào tháng 10. Khi đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng được định giá, tổng giá trị tài sản ròng của ông Bang đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

Đó là minh chứng cho sự nổi tiếng của BTS, ban nhạc có một số album K-pop bán chạy nhất mọi thời đại. Đồng thời, điều này cũng có thể báo hiệu sự lạc quan về tham vọng vươn ra toàn cầu của Hybe Co sau khi công bố mua lại công ty quản lý của các ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới như Justin Bieber hay Ariana Grande vào tháng 4.

"Hybe Co đã cố gắng làm việc để thu hút những nhân tài trong ngành giải trí. Điều này giúp các nhà đầu tư tin tưởng rằng doanh nghiệp sẽ hoạt động tốt", Sungho Park, một nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán Yuanta có trụ sở tại Seoul cho biết.

Tài sản tỷ phú người Hàn Quốc đứng sau nhóm nhạc BTS tăng gấp đôi sau khi mua lại công ty quản lý ca sĩ Justin Bieber - Ảnh 1.

Tài sản của ông Bang Si-hyuk đã tăng gấp đôi sau khi Hybe Co mua lại Ithaca Holdings. (Ảnh: Bloomberg).

Ông Bang Si-hyuk đang sở hữu 34% cổ phần của Hybe Co và được biết đến với biệt danh "Hitman" tại Hàn Quốc, đã từ chức Giám đốc điều hành để tập trung vào vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo một báo cáo của công ty. Đồng thời ông cũng sẽ tiếp tục giám sát việc sản xuất âm nhạc.

Ngày 2/4, Hybe Co cho biết họ sẽ trả 1,05 tỷ USD để mua lại Ithaca Holdings, tập đoàn truyền thông Mỹ đứng sau các ngôi sao như Justin Bieber và Ariana Grande. Scooter Braun, người đứng đầu Ithaca cũng sẽ trở thành đồng Giám đốc điều hành của Hybe America sau thương vụ này.

Hồ sơ công ty cho thấy Braun nắm giữ 1% cổ phần của Hybe, trị giá 123,7 triệu USD. Bảy thành viên của nhóm nhạc BTS đều có cổ phần giống hệt nhau trị giá 18,3 triệu USD. Trong khi đó, Justin Bieber và Ariana Grande mỗi người nắm giữ số cổ phiếu với tổng trị giá 14,3 triệu USD.

"Tôi rất vui mừng trước tiềm năng phát triển của liên minh này. Chúng tôi đang nhận được sự hỗ trợ từ mọi góc độ", ca sĩ Justin Bieber chia sẻ trong một video sau khi giao dịch được công bố.

Ông Bang Si-hyuk thành lập công ty vào năm 2005. Trước đó, ông từng làm việc với vai trò một nhà sản xuất âm nhạc. Ban đầu, công việc kinh doanh của công ty gặp khá nhiều khó khăn, thậm chí các nghệ sĩ chỉ ghé qua văn phòng để chơi các trận đấu tennis trên máy Nintendo Wii của công ty, ông Bang chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2017.

Đồng thời, ông cho biết công ty gần như đã phá sản trong những năm đầu thành lập, trước khi BTS phát hành album đầu tay vào năm 2013.

Bản hit mới nhất của ban nhạc mang tên Butter, đã có nhiều tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Hybe Co cho biết trong bản cáo bạch IPO vào năm ngoái rằng gần 88% doanh thu trong nửa đầu năm 2020 đến từ BTS.

Tài sản tỷ phú người Hàn Quốc đứng sau nhóm nhạc BTS tăng gấp đôi sau khi mua lại công ty quản lý ca sĩ Justin Bieber - Ảnh 2.

Album mới của BTS đã có nhiều tuần đứng đầu trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. (Ảnh: Fortune).

Sau đợt tăng giá, cổ phiếu của Hybe Co được giao dịch ở mức gấp 52 lần thu nhập ước tính, cao hơn khá nhiều so với mức trung bình khoảng 12 lần của chỉ số Kospi chuẩn.

"Hybe Co đang đi theo hướng giảm thiểu sự phụ thuộc vào BTS. Các nhóm nhạc nam khác tại Hybe đã trở nên nổi tiếng hơn và họ cũng có thêm các nghệ sĩ toàn cầu", Gina An, nhà phân tích của eBest Investment & Securities Co., một công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Hàn Quốc cho biết.

Quốc Anh