|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú giàu nhất Đài Loan: Khởi nghiệp từ trang trại nuôi heo, khối tài sản vượt ông trùm Terry Gou của Foxconn

07:32 | 24/08/2021
Chia sẻ
Zhang Congyuan hiện là người giàu nhất đảo Đài Loan, vượt ông trùm Terry Gou của Foxconn. Để lập nên cơ ngơi như ngày nay, ông phải bắt tay từ một trang trại nuôi heo đặt giữa những cánh đồng ruộng ở quê nhà.

Lập nghiệp từ một trang trại nuôi heo

Khi Zhang Congyuan (Trương Thông Nguyên) bắt đầu mày mò sản xuất giày thể thao cách đây hơn ba thập kỷ, ông thậm chí không có đủ vốn để xây một nhà máy bình thường như bao người khác.

Cái khó ló cái khôn, ông Zhang đã cải tạo một trang trại chăn nuôi heo nằm giữa những cánh đồng lúa ở miền tây đảo Đài Loan để gây dựng cơ ngơi của gia đình, Bloomberg cho hay.

Ngày nay, Zhang Congyuan - nhà sáng lập Tập đoàn Công nghiệp Huali, đang nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 13 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Huali còn là đối tác của các hãng giày lớn trên toàn cầu như Nike, Converse, Vans,... Hàng năm, tập đoàn sản xuất hơn 180 triệu đôi giày.

Tỷ phú giàu nhất Đài Loan: Khởi nghiệp từ trang trại nuôi heo, khối tài sản vượt ông trùm Terry Gou của Foxconn - Ảnh 1.

Huali gia công sản phẩm cho các ông lớn giày dép thế giới như Nike, Converse, Vans. (Ảnh: Reuters).

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 năm nay, ông Zhang cho hay: "Tôi lớn lên ở nông thôn và giờ tôi cũng chỉ quản lý một công ty nhỏ".

Cũng ở cuộc phỏng vấn, vị tỷ phú đã tiết lố về hành trình kinh doanh giày thể thao của chính mình. "Trong hàng chục năm qua, tôi chỉ đặt hết tâm sức vào những đôi giày", ông Zhang Congyuan bày tỏ.

Tỷ phú Zhang sinh năm 1948, trong một gia đình nông dân ở Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng về nông nghiệp, ông bắt đầu làm việc tại một nhà máy sản xuất giày nữ.

Dần dần, Zhang tiết kiệm vốn để xây dựng công ty riêng và sau đó thành lập nhiều liên doanh sản xuất giày dép ở Đài Loan và Quảng Đông (Trung Quốc) trong giai đoạn những năm 1980.

Năm 1990, tỷ phú Zhang Congyuan thành lập liên doanh Liangxing Industrial với các đối tác ở Hong Kong, theo thông tin từ bản cáo bạch của Huali. Liangxing đại chúng tại Hong Kong vào năm 1995 và sau đó đổi tên thành Symphony Holdings.

Đến năm 2004, ông Zhang xây dựng Huali tại thành phố Trung Sơn (tỉnh Quảng Đông). Năm 2014, Zhang từ chức giám đốc của Symphony và cùng gia đình mua lại tài sản của liên doanh này để tập trung phát triển Huali.

Hiện tại, ngoài cơ sở tại Trung Quốc, Huali còn có nhà máy tại Việt Nam, Myanmar và Cộng hòa Dominica.

Triển vọng kinh doanh tươi sáng, được ông lớn Nike để mắt

Kể từ niêm yết tại Thâm Quyến vào tháng 4 năm nay, cổ phiếu của Huali đã tăng vọt 162%. Cùng với gia đình, ông Zhang sở hữu khoảng 87% cổ phần của tập đoàn sản xuất giày dép. Nhờ cơn sốt cổ phiếu của Huali, Zhang trở thành người giàu nhất đảo Đài Loan.

Hiện, tỷ phú Zhang Congyuan còn giàu có hơn nhà sáng lập Terry Gou của Foxconn Technology (hay Hon Hai Precision), công ty sản xuất iPhone cho gã khổng lồ công nghệ Mỹ Apple.

Trường hợp của ông Zhang là một ví dụ khác cho thấy các doanh nhân Đài Loan có thể hái bộn tiền nhờ sản xuất theo hợp đồng cho tập đoàn đa quốc gia trên thế giới.

Tỷ phú giàu nhất Đài Loan: Khởi nghiệp từ trang trại nuôi heo, khối tài sản vượt ông trùm Terry Gou của Foxconn - Ảnh 2.

Tỷ phú Zhang Congyuan tại sự kiện niêm yết của Huali trên sàn chứng khoán Thâm Quyến. (Ảnh: Xinhua).

Nhận xét về Huali, nhà phân tích Zhao Shuli của công ty chứng khoán Industrial Securities (trụ sở tại Thượng Hải) cho rằng triển vọng của hãng sản xuất giày dép này rất lạc quan. Ông Zhao dự đoán Nike sẽ đặt thêm đơn hàng ở Huali trong trung hạn.

"Bất chấp lĩnh vực tiêu dùng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, Huali vẫn duy trì công suất ổn định và xuất hàng đi đều đặn", ông Zhao nhấn mạnh. "Sở hữu nhà máy ở nhiều khu vực đã giúp Huali đạt được mức tăng trưởng ấn tượng hơn so với các đối thủ cùng ngành".

Năm ngoái, Huali báo cáo doanh thu khoảng 13,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,1 tỷ USD) với 21 cơ sở sản xuất trên toàn cầu tính đến thời điểm cuối năm. Lãi ròng của tập đoàn này đạt khoảng 1,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 8% so với năm trước.

Dù vậy, nhà phân tích Zhao vẫn lưu ý rằng tình hình dịch bệnh và sự phụ thuộc của Huali vào một số khách hàng lớn có thể hạn chế đà phát triển của tập đoàn.

Trong cuộc trò chuyện cùng Business Weekly, ông Zhang Congyuan đã hạ thấp phần nào thành công của Huali đối với cá nhân ông. Vị tỷ phú cho biết cuộc sống của mình không thay đổi nhiều dù đã trở thành người giàu nhất Đài Loan

"Tôi là người nhàm chán. Tôi chỉ cố gắng tiếp tục làm những gì mà bản thân thông thạo", ông Zhang bày tỏ.

Khả Nhân