|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú Elon Musk chế giễu Tổng thống Biden sau khi SpaceX hoàn thành chuyến bay lịch sử

09:37 | 20/09/2021
Chia sẻ
Elon Musk buông lời chế nhạo trên Twitter vì Tổng thống Biden không khen ngợi chuyến bay đầu tiên đưa những người không phải phi hành gia vào không gian của SpaceX, công ty không gian do Musk sáng lập.
Tỷ phú Elon Musk chế giễu Tổng thống Biden sau khi SpaceX hoàn thành chuyến bay lịch sử - Ảnh 1.

Elon Musk chụp ảnh với phi hành đoàn trước khi tàu Dragon Crew phóng lên vũ trụ vào ngày 15/9/2021. (Ảnh: John Kraus/Inspiration4).

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk hoàn thành chuyến bay lịch sử chỉ toàn hành khách tư nhân vào ngày 18/9. Sau đó, Elon Musk đã buông lời mỉa mai nhắm vào Tổng thống Joe Biden, người chưa có bình luận gì về thành tích của công ty và các phi hành gia nghiệp dư.

Một trong 60 triệu người theo dõi trên Twitter của Elon Musk đặt câu hỏi: "Tổng thống Mỹ thậm chí còn chẳng thèm công nhận 4 phi hành gia mới nhất của đất nước trong khi họ đã giúp gây quỹ hàng trăm triệu USD cho bệnh viện St. Jude. Bạn có đoán được lý do là gì không?"

Elon Musk đáp: "Ông ấy còn đang ngủ".

Tỷ phú Elon Musk chế giễu Tổng thống Biden sau khi SpaceX hoàn thành chuyến bay lịch sử - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại của Elon Musk trên Twitter chế giễu Tổng thống Biden.

Tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX đã an toàn quay trở lại từ quỹ đạo vào ngày 18/9 (theo giờ Mỹ). Con tàu chở 4 thành viên của sứ mệnh Inspiration4 trở về trái đất sau ba ngày trong không gian.

Một trong những mục tiêu lớn của sứ mệnh Inspiration4 là gây quỹ 200 triệu USD cho Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St. Jude. Đến ngày 18/9, sứ mệnh huy động được 160,2 triệu USD. 

Để ăn mừng sau khi Inspiration4 kết thúc thành công, Elon Musk cam kết sẽ đóng góp 50 triệu USD từ tiền của riêng ông – nâng tổng số tiền huy động được từ chiến dịch lên 210 triệu USD.

Nhà Trắng và SpaceX chưa trả lời yêu cầu bình luận của CNBC.

Các quan chức hàng đầu của NASA đã chúc mừng Elon Musk và SpaceX về sứ mệnh Inspiration4. Đối thủ của SpaceX bao gồm Boeing, Lockheed Marttin và Blue Origin của Jeff Bezos cũng đăng lời chúc mừng trên mạng xã hội.

Gần đây Elon Musk tuyên bố rằng ông "không muốn dính vào chính trị". Tuy nhiên, câu nói móc ngày 19/9 cho thấy ông sẵn sàng châm chọc tổng thống Mỹ và lặp lại lời công kích của cựu tổng thống Trump về ông Biden.

Trong chiến dịch tranh cử 2020, ông Trump thường xuyên chế giễu đối thủ Biden là "Joe buồn ngủ".

Gần đây hơn, ông Trump gửi lời chúc mỉa mai tới người kế nhiệm mình trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6. Email của ông Trump viết: "Chúc Biden may mắn trong việc đối phó với Tổng thống Putin - đừng ngủ gật trong cuộc họp và nhờ ông gửi hộ tôi lời chào trân trọng nhất tới Putin!"

Nhìn chung, SpaceX có quan hệ tốt với chính phủ Mỹ. Ví dụ, công ty giành được hợp đồng 2,9 tỷ USD để phát triển tàu đổ bộ mặt trăng cho NASA, đánh bại Blue Origin của Jeff Bezos. Và cho đến nay, SpaceX đã đưa 10 phi hành gia lên trạm vũ trụ quốc tế ISS cho NASA.

Tuy nhiên, SpaceX cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra sau khi bị cáo buộc phân biệt đối xử với người tìm việc dựa trên tình trạng công dân. Cuộc điều tra này bắt đầu từ dưới thời chính quyền Trump.

Ngoài đảm nhận chức CEO của SpaceX, Elon Musk được biết đến nhiều hơn với vai trò là CEO của nhà chế tạo xe điện Tesla.

Trên phương diện này, gần đây Elon Musk đã phản đối đề xuất của chính quyền Biden là phân bổ thêm 4.500 USD ưu đãi cho người mua một số loại xe chở khách chạy điện hạng nhẹ. Một điều kiện của đề xuất là những chiếc xe điện đó phải do công nhân tham gia nghiệp đoàn tại Mỹ sản xuất.

Tesla vận hành một nhà máy sản xuất pin ở Nevada, một nhà máy lắp ráp xe ở California, với một nhà máy khác đang được xây dựng bên ngoài Austin, Texas. Tuy nhiên, Tesla là nhà sản xuất ô tô lớn duy nhất của Mỹ không có nghiệp đoàn đại diện cho công nhân. 

Hôm 12/9, Elon Musk viết trên Twitter: "Đề xuất này được viết để thiên vị cho Ford/Nghiệp đoàn Công nhân ngành sản xuất ôtô Mỹ (UAW), trong khi đó bọn họ lại sản xuất xe điện ở Mexico. Không hiểu đề xuất này sẽ giúp ích cho người Mỹ kiểu gì".

Giang