|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk hết lời ca ngợi các hãng xe Trung Quốc

10:23 | 18/09/2021
Chia sẻ
Những nhận xét tích cực về các hãng xe Trung Quốc của Elon Musk được ông đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng là một thị trường quan trọng với Tesla.

Elon Musk mới đây đã hết lời khen ngợi các hãng xe Trung Quốc khi cho rằng chứng "có khả năng cạnh tranh cao nhất trên thế giới" tại một sự kiện diễn đàn trực tuyến diễn ra hôm 17/9. Người đứng đầu hãng xe Tesla cũng đồng thời nói về việc bảo mật thông tin và tiềm năng khổng lồ của thị trường xe điện Trung Quốc.

Elon Musk hết lời ca ngợi các hãng xe Trung Quốc   - Ảnh 1.

Elon Musk phát biển tại sự kiện Hội nghị xe năng lượng mới thế giới. (Ảnh: Bilibili).

Những lời "có cánh" nói trên được Elon Musk chia sẻ trong một đoạn video ghi sẵn phát trong sự kiện Hội nghị xe năng lượng mới thế giới diễn ra tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. 

Trung Quốc hiện đang là thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc nó cực kỳ quan trọng đối với Tesla, đặc biệt là trong bối cảnh hãng xe điện liên tục vấp phải các thông tin tiêu cực tại Trung Quốc trong vài tháng trở lại đây.

"Tôi có nhiều sự tôn trọng dành cho những nhà sản xuất xe Trung Quốc" vì đã thúc đẩy xe điện, Elon Musk chia sẻ trong phần tham luận kéo dài ba phút. CEO Hãng xe Tesla còn nói thêm rằng các nhà sản xuất xe Trung Quốc rất mạnh ở mảng phần mềm.

"Sự hào hứng của công chúng và sự hỗ trợ dành cho xe điện ở mức độ chưa từng thấy là bởi họ biết xe điện chính là tương lai", Elon Musk chia sẻ thêm.

Cùng ngày, Elon Musk tiếp tục dành những lời khen ngợi đối với Trung Quốc. Trên Twitter cá nhân, ông trả lời một bài đăng của Xinhua News Agency chia sẻ về việc hoàn thành một hành trình chinh phục không gian ba tháng. "Xin chúc mừng một hành trình thành công", ông viết.

Tesla từng được Trung Quốc chào thảm đỏ chào đón. Công ty này từng là nhà sản xuất xe nước ngoài duy nhất được quyền toàn quyền sở hữu mảng vận hành ở địa phương. Đồng thời, Tesla cũng được ủng hộ và hỗ trợ xây dựng nhà máy gần Thượng Hải. Dù vậy, gió dường như bắt đầu đổi chiều với Tesla vào năm nay.

Một cuộc phản đối Tesla đã diễn ra tại triển lãm xe Thượng Hải và lan truyền nhanh chóng mặt trên mạng xã hội. Sau đó, Tesla đón thêm hàng loạt thông tin tiêu cực liên quan đến mức độ an toàn, dữ liệu và vấn đề chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh đó, Tesla còn phải đối mặt với cạnh tranh lớn hơn đến từ các startup xe điện địa phương như Xpeng, Li Auto hay Nio.

Dù vậy, doanh số bán xe sản xuất tại Trung Quốc cho khách hàng địa phương của Tesla đã tăng trở lại vào tháng trước. Trong khi đó, xuất khẩu từ nhà máy Thượng Hải, phần lớn sang Châu Âu, cũng tăng. Theo Bloomberg, doanh số bán xe tại Trung Quốc vào tháng 8 của Tesla tăng 34% so với cùng kỳ tháng 7, chạm mốc 44.264 xe.

Tháng trước, Tesla phải tạm thời dừng hoạt động nhà máy Thượng Hải khi tình trạng thiếu chip ảnh hưởng tới vận hành. Cụ thể, một phần dây chuyền sản xuất đã buộc phải ngừng hoạt động tới 4 ngày trong tháng 8.

Trong sự kiện Hội nghị xe năng lượng mới thế giới, Elon Musk cũng nói đến vấn đề bảo mật dữ liệu. Ông khẳng định đây là vấn đề then chốt mà toàn ngành phải giải quyết.

"Tesla sẽ làm việc với các cơ quan chức năng tại tất cả các quốc gia để đảo bảo vấn đề bảo mật dữ liệu của các thiết bị xe kết nối thông minh. Khi công nghệ tự hành ngày càng phổ biến, bảo mật dữ liệu xe đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng hơn bao giờ hết", ông nhấn mạnh.

Đầu năm nay, Bắc Kinh yêu cầu Tesla lưu toàn bộ dữ liệu tại địa phương sau khi xe Tesla bị cấm vào các khu vực chính phủ và quân đội.

Tesla nhanh chóng cam kết tuân thủ và đã lập trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc. Tuần trước, Tesla tuyển dụng nhiều vị trí bao gồm luật sư bảo mật dữ liệu.

Ông Wang Jun, CEO mảng giải pháp xe thông minh của Huawei, chia sẻ ngay sau Elon Musk. Ông nhấn mạnh Huawei chưa có kế hoạch tự sản xuất xe. Sự kiện còn có sự tham dự của ông Mark Reuss, chủ tịch GM, tham dự.

Thái Sơn