|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

SpaceX của tỷ phú Elon Musk lần đầu tiên đưa những người không phải phi hành gia vào không gian

19:07 | 16/09/2021
Chia sẻ
Chuyến bay của SpaceX gồm 4 khách hàng, trong đó có một tỷ phú sẽ kéo dài trong vòng ba ngày.

SpaceX đã đưa phi hành đoàn gồm 4 khách du lịch đầu tiên trên thế giới lên chuyến bay vòng quanh trái đất trong ba ngày, theo The Guardian. Sự kiện này đánh dấu bước nhảy vọt trong tham vọng khai thác lĩnh vực du lịch vũ trụ của SpaceX.

"Ngay cả khi nói về nó cũng khiến tôi nổi da gà", Benji Reed, Giám đốc SpaceX chia sẻ về chuyến bay đầu tiên vào quỹ đạo mà không có phi hành gia chuyên nghiệp.

Dẫn đầu đoàn bay là Jared Isaacman, 38 tuổi, người đã khởi nghiệp từ một công ty xử lý thanh toán điện tử. Isaacman là tỷ phú thứ ba bay vào không gian, sau các chuyến bay của Richard Branson và Jeff Bezos.

Ngoài Isaacman còn có Hayley Arceneaux, 29 tuổi, một người sống sót sau căn bệnh ung thư thời nhỏ, hiện làm trợ lý bác sĩ tại Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St Jude, Mỹ. Isaacman đã cam kết chi 100 triệu USD để ủng hộ bệnh viện này. 

Arceneaux sẽ trở thành người Mỹ trẻ nhất bay vào không gian và là người đầu tiên thực hiện điều này với một chiếc chân giả. Cùng tham gia chuyến bay còn có Chris Sembroski, 42 tuổi, một kỹ sư dữ liệu và Sian Proctor, 51 tuổi, một người làm việc trong ngành giáo dục cộng đồng. 

SpaceX của tỷ phú Elon Musk thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào không gian - Ảnh 1.

4 người tham gia chuyến bay của SpaceX. (Ảnh: NBC News).

Các hành khách sẽ trải qua ba ngày quay quanh Trái đất ở độ cao 357 dặm (575km) - cao hơn 100 dặm (160km) so với Trạm Vũ trụ Quốc tế - trước khi quay trở lại ngoài khơi bờ biển Florida vào cuối tuần này.

"Đối với tôi, càng có nhiều người tham gia, dù là tư nhân hay chính phủ, thì càng tốt", phi hành gia Nasa Shane Kimbrough, người sắp kết thúc thời gian ở Trạm Vũ trụ Quốc tế cho biết.

Chia sẻ với các phóng viên trước khi bay, Isaacman cho biết: "Tôi ước rằng chúng ta có thể đi xa hơn. Chúng ta phải bước khỏi vùng an toàn của bản thân và thực hiện những bước đi táo bạo hơn".

Mặc dù khoang chứa được tự động hóa nhưng 4 người tham gia chuyến bay đã phải dành 6 tháng cho huấn luyện để đối phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Khóa huấn luyện đó bao gồm các chuyến bay bằng máy bay phản lực ly tâm và máy bay chiến đấu cùng một chuyến đi bộ lên Núi Rainier trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chuyến bay tiếp theo của SpaceX dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Chuyến bay dự kiến kéo dài trong vòng một tuần, có sự tham gia của một phi hành gia NASA đã nghỉ hưu cùng ba doanh nhân giàu có khác.

Từng phản đối việc khai thác du lịch vũ trụ, NASA hiện lại trở thành người ủng hộ. "Việc có những du khách đầu tiên thực hiện những chuyến bay vào không gian thật đáng kinh ngạc", cựu nhân viên cấp cao của NASA, Charles Bolden cho biết.

"Một ngày nào đó các phi hành gia của NASA sẽ không phải là những người duy nhất bay vào không gian. Tuy nhiên, họ có thể tiếp tục là những người đi trước, chúng ta sẽ là những người theo sau", Giáo sư Mason Peck của Đại học Cornell, người từng là kỹ sư công nghệ chính của NASA gần một thập kỷ trước cho biết.

Quốc Anh