Sáng nay (5/11), tỷ giá USD trong nước chỉ ghi nhận một số biến động nhẹ so với giá khảo sát ngày hôm qua, trong bối cảnh USD quốc tế đang có đà tăng mạnh so với các đồng tiền an toàn.
Giá Euro tại các ngân hàng biến động mạnh tại một số ngân hàng trong sáng nay (4/11). Trên thị trường tự do, giá Euro có xu hướng giảm và hiện được mua - bán ở 25.720 - 25.880 VND/EUR.
Sáng nay (4/11), tỷ giá USD trong nước ghi nhận mức duy trì như giá đóng cửa phiên cuối tuần trước khi mà USD quốc tế đang có tín hiệu giảm giá trong ngày đầu tuần.
Giá Euro tại các ngân hàng biến động trái chiều trong sáng nay (2/11). Trên thị trường tự do, giá Euro có xu hướng giảm và hiện được mua - bán ở 25.800 - 25.900 VND/EUR.
Giá USD quốc tế có xu hướng giảm sau khi các báo cáo thể hiện dữ liệu trái chiều về nền kinh tế Mỹ. Trong nước, giá bán USD chợ đen được điều chỉnh tăng 10 đồng, lên mua - bán ở mức 23.180 - 23.210 VND/USD.
Tỷ giá yen có xu hướng tăng trong ngày hôm nay (1/11) với mức tăng từ 0,5 – 1,6 đồng/yen. Các ngoại tệ mạnh khác cũng có xu hướng tăng vào phiên giao dịch sáng nay.
Giá Euro tại các ngân hàng có xu hướng giảm trong sáng nay (1/11). Trên thị trường tự do, giá Euro cũng được điều chỉnh giảm và hiện được mua - bán ở 25.850 - 25.900 VND/EUR.
Sáng nay (1/11), tỷ giá USD trong nước ghi nhận những điều chỉnh giảm so với tỷ giá ngày hôm qua khi mà USD quốc tế đang tiếp tục giảm giá sau quyết định hạ lãi suất của Fed.
Giá Euro tại các ngân hàng tăng mạnh trong sáng nay (30/10) với mức tăng 100 - 140 đồng/Euro. Trên thị trường tự do, giá Euro cũng có xu hướng tăng nhanh và hiện được mua - bán ở 25.750 - 25.950 VND/EUR.
Tỷ giá USD đã giảm so với các loại tiền tệ chủ chốt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay nhưng báo hiệu chu kì hạ lãi suất có khả năng tạm kết thúc.
Sáng nay (30/10), tỷ giá USD trong nước nhìn chung ghi nhận sự giảm nhẹ so với tỷ giá cuối phiên ngày hôm qua trong bối cảnh USD quốc tế đang bình ổn chờ đợi tin tức từ cuộc họp Fed.
Các tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ được xác định là mắt xích trong đường dây rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng. Vụ việc đặt lại câu hỏi về khâu mở tài khoản, giám sát nội bộ và khả năng nhận diện giao dịch bất thường tại ngân hàng.