Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế.
Giá than nhiệt của châu Á lên mức cao nhất kể từ 2016, nhờ nhu cầu tại Trung Quốc tăng cao và việc bốc dỡ hàng bị trì hoãn tại Indonesia làm gia tăng tình trạng ùn tắc tại các cảng than lớn.
Người lao động châu Á dự kiến sẽ được hưởng tỷ lệ tăng lương thực tế cao nhất thế giới trong năm 2018 nhờ tăng trưởng ổn định và những thay đổi trong cơ cấu kinh tế khu vực. Trong khi đó, mức lương của người lao động Nhật Bản và các quốc gia phát triển phương Tây sẽ chựng lại khi lạm phát gia tăng.
Thế giới đang tiến gần đến khủng hoảng và tình trạng “suy thoái địa chính trị” trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang khiến nước Mỹ bị chia rẽ và đe dọa trật tự thế giới, hãng tư vấn Eurasia Group cảnh báo.
Thứ Ba (2/1), một số nguồn tin cho biết, Trung Quốc đã nới lỏng quy định hạn chế nhập khẩu than bằng cách đẩy nhanh quá trình thông quan, làm giảm mức giá cao kỷ lục nhờ nguồn cung nước ngoài giá rẻ hơn cập bến tại các cảng.
Trung Quốc đang tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy quan hệ với nhiều quốc gia với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Đây được xem là chương trình chi tiêu nước ngoài lớn nhất kể từ Kế hoạch Marshall của Mỹ nhằm tái thiết châu Âu sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, quốc gia này không xuất khẩu các sản phẩm từ dầu sang Triều Tiên trong tháng 11, rõ ràng đã vượt quá các biện pháp trừng phạt Liên Hợp Quốc (LHQ) đưa ra hồi đầu năm nay nhằm hạn chế xuất khẩu dầu vào Bình Nhưỡng.
Trong khi sản lượng quặng và khoáng sản (chưa tính than đá, dầu thô) xuất khẩu cả nước tăng thêm hàng triệu tấn nhưng tổng trị giá kim ngạch tăng chưa đến 30 triệu USD so với cùng kỳ 2016 khiến mức giá xuất khẩu bình quân mỗi tấn sụt giảm mạnh.
Thứ Hai (25/12), Cơ quan theo dõi tham nhũng của Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước (SOE) phải cảnh giác với rủi ro tham nhũng tại công ty ở nước ngoài của họ, nói rằng đây là nhiệm vụ chính của các công ty.
Một quan chức ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết nước này nên cho phép các chính quyền địa phương phá sản để hạn chế tình trạng vay nợ tràn lan tại cấp hành chính.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vẫn dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á sẽ giảm trong năm 2018, ngược lại nâng dự báo tăng trưởng của khu vực trong năm nay.