|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc xả hơn 10 triệu tấn than nhằm kiềm đà tăng giá

09:23 | 18/07/2021
Chia sẻ
Trước bối cảnh giá than tăng kỷ lục, nhu cầu sử dụng điện tăng vọt vì nắng nóng, Trung Quốc sẽ xả bán hơn 10 triệu tấn than nhằm ổn định nguồn cùng và kìm đà tăng giá.

Theo Reuters, Uỷ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết nước này sẽ xả bán với 10 triệu tấn than từ kho dự trữ quốc gia nhằm ổn định nguồn cung trên thị trường và kiềm chế đà tăng của giá than trong thời gian vừa qua.

Đây là đợt thứ 5 trong năm 2021. Trước đó, Trung Quốc đã mở kho bán 4 đợt với tổng sản lượng hơn 5 triệu tấn than. Chính phủ nước này sẽ sắp xếp các đợt xả bán tiếp theo phù hợp với nhu cầu thị trường.

Vào tháng 4, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc kêu gọi các nhà máy điện lớn, công ty khai thác than và các trung tâm giao dịch than tăng cường dự trữ nhiên liệu vì lo ngại về nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Các kho dự trữ than có dung tích 120 triệu tấn sẽ được xây dựng, đảm bảo mục tiêu dự trữ của Chính phủ nước này trong năm 2021.

Giá than nhiệt giao ngay tăng vọt lên mức 995 nhân dân tệ (153,89 USD)/tấn vào cuối tháng 6 trước khi NDRC thông báo sẽ xả bán thêm lượng than dự trữ.

Theo thống kê, trong tháng 6 Trung Quốc nhập khẩu khối lượng lớn than cao kỷ lục từ trước đến nay. Hiện, quốc gia này có khoảng 40 triệu tấn than trong các kho dự trữ.

Phụ tải điện ở một số khu vực phía Đông và phía Nam, bao gồm trung tâm kinh tế Thượng Hải đạt mức cao nhất lịch sử trong tuần này do thời tiết nóng, thúc đẩy nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.

Các nhà phân tích dự đoán rằng lượng than tồn kho trung bình tại 6 nhà máy nhiệt điện than ở miền Đông Trung Quốc giảm xuống ít hơn 15 ngày giá trị tiêu thụ.

Mức tiêu thụ điện trong tháng 6 của Trung Quốc đạt 703 tỷ kWh, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Mức tiêu thụ nửa đầu năm 2021 tăng 16%. Nghiên cứu của Tập đoàn lưới điện Trung Quốc ước tính lượng điện tiêu thụ trong tháng 7 sẽ tăng khoảng 12% so với cùng tháng năm 2020.

Hợp đồng than nhiệt được giao dịch nhiều nhất trên sàn hàng hóa Trịnh Châu đạt 873 nhân dân tệ/tấn, giảm gần 2%.

Hoàng Anh

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.